11/06/2022 14:08 GMT+7

Tuyên dương bí thư Đoàn 'hạt nhân phong trào'

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Liên hoan bí thư chi đoàn giỏi TP.HCM lần 6 (năm 2022) bắt đầu từ tối 10-6 đến ngày 12-6, với sự hội ngộ của 122 bí thư Đoàn cơ sở.

Tuyên dương bí thư Đoàn hạt nhân phong trào - Ảnh 1.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải (trái) trao chứng nhận bí thư chi đoàn giỏi cho đại biểu dự liên hoan - Ảnh: Q.LINH

Liên hoan là một trong những giải pháp để chúng tôi tìm kiếm, tuyên dương đội ngũ bí thư chi đoàn, những thủ lĩnh hiểu và gần thanh niên nhất. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

Chị Phan Thị Thanh Phương (bí thư Thành đoàn TP.HCM)

Đây là những bí thư chi đoàn đến từ 60 đơn vị thuộc địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, trường học và công nhân lao động tại TP.HCM. Ngay sau lễ khai mạc, các bạn đã cùng tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027).

Nhiều ý kiến cho rằng cần chú tâm đến chất lượng đoàn viên mới kết nạp hơn là các chỉ tiêu về số lượng vì thực tế nhiều bạn băn khoăn "Vào Đoàn để làm gì?". Ý kiến khác mong muốn tạo nhiều môi trường rèn luyện để thanh niên, sinh viên muốn vào Đảng có cơ hội phấn đấu, đặt mục tiêu cho bản thân trong quá trình tu dưỡng.

Chia sẻ với đề xuất này, một vài đơn vị nói về mô hình hoạt động của "Nhóm trung kiên", môi trường tốt để tập hợp các bạn sinh viên, thanh niên có mong muốn đứng vào hàng ngũ Đảng cùng sinh hoạt, phấn đấu. Trong các nhóm này, các bạn cùng chia sẻ với nhau về lý tưởng, mục tiêu, rèn luyện trở thành đoàn viên ưu tú là bước đầu tiên để được xem xét giới thiệu cho Đảng.

Một số ý kiến khác mong muốn nhiệm kỳ mới, hoạt động Đoàn của TP.HCM phải đầu tư nhiều hơn việc đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, từ cấp bí thư chi đoàn trở lên, vì chất lượng cán bộ sẽ quyết định nhiều đến chất lượng hoạt động Đoàn tại cơ sở…

Tuyên dương bí thư Đoàn hạt nhân phong trào - Ảnh 3.

Bí thư chi đoàn tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027) - Ảnh: Q.LINH

Các đại biểu dự liên hoan đã đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM trước khi lên đường đến huyện Cần Giờ để tiếp tục nhiều hoạt động khác.

Trong khuôn khổ liên hoan, các bạn có tọa đàm chia sẻ, hiến kế về cách thức sinh hoạt chi đoàn theo đặc thù từng khu vực đối tượng, viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, đồng diễn chào mừng Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI, tặng 30 học bổng và quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (1,3 triệu đồng/phần).

Tối nay (11-6), 57 bí thư chi đoàn tiêu biểu sẽ được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương chính thức trong chương trình diễn ra tại Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP.HCM (huyện Cần Giờ).

Tuyên dương bí thư Đoàn hạt nhân phong trào - Ảnh 4.

Các bí thư chi đoàn giỏi làm lễ dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM - Ảnh: Q.LINH

Trưởng ban tổ chức liên hoan Đỗ Phan Như Nguyệt cho biết liên hoan năm nay chọn chủ đề "Xung kích tiến bước dưới cờ Đoàn" là một trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

"Được tổ chức 2 năm/lần, liên hoan bí thư chi đoàn giỏi là dịp để Thành đoàn TP.HCM vinh danh những thủ lĩnh thanh niên điển hình, tiêu biểu, luôn xung kích đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị với nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo" - chị Như Nguyệt nói.

Tuyên dương bí thư Đoàn hạt nhân phong trào - Ảnh 5.

Trao giấy chứng nhận cho các bí thư chi đoàn giỏi dự liên hoan năm 2022 - Ảnh: Q.LINH

Những người giữ lửa cho chi đoàn Những người giữ lửa cho chi đoàn

TTO - 57 bí thư Đoàn tiêu biểu được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương hôm nay (11-6) đến từ những khu vực khác nhau song đều có chung sứ mệnh kết nối, giữ lửa cho chi đoàn.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên