05/06/2015 17:29 GMT+7

Tuyên dương 31 “Học sinh 3 rèn luyện”

QUANG PHƯƠNG - THỦY TIÊN - CẨM TIÊN
QUANG PHƯƠNG - THỦY TIÊN - CẨM TIÊN

TTO - Sáng 5-6, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương 31 “Học sinh 3 rèn luyện” TP.HCM năm học 2014-2015.

Các học sinh được tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" TP.HCM năm học 2014-2015 sáng 5-6 - Ảnh: Quang Định

Đến từ 19 đơn vị, các bạn là những học sinh đang học hệ nghề tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp, là những tấm gương tiêu biểu cho cả ba tiêu chí rèn luyện (rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện kiến thức, tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp) và có những nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện, tham gia tốt công tác xã hội.

Các gương tiêu biểu điển hình như: Võ Chí Thanh (Trường trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương) đoạt huy chương vàng hội thi Tay nghề ASEAN lần X năm 2014 nghề cơ điện tử, đang tham gia huấn luyện để tham dự kỳ thi Tay nghề thế giới vào tháng 8-2015 tại Brazil; Nguyễn Thanh Tuấn (Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh) điểm trung bình học tập đạt 9,7, có sáng kiến trong việc cải tiến mô hình, học cụ, nâng cao tay nghề…

Anh Nguyễn Mạnh Cường - bí thư Thành đoàn TP.HCM - trao danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cho các học sinh tại lễ tuyên dương "Học sinh 3 rèn luyện" TP.HCM năm học 2014-2015 sáng 5-6 - Ảnh: Quang Định

Bạn Đỗ Thanh Thư (thứ hai từ trái) - học sinh lớp DSTH CQ 2013 khoa dược Trường ĐH Y dược TP.HCM - chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình trong lễ tuyên dương "Học sinh 3 rèn luyện" TP.HCM năm học 2014 - 2015 sáng 5-6 - Ảnh: Quang Định

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Sơn, phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết: Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” đã trở thành một thương hiệu dành riêng cho các bạn học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, là động lực để các bạn phấn đấu, rèn luyện và khẳng định mình trong học tập và cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM - tặng hoa ba học sinh giao lưu trong lễ tuyên dương "Học sinh 3 rèn luyện" TP.HCM năm học 2014 - 2015 sáng 5-6 - Ảnh: Quang Định

Bí quyết đạt “Học sinh 3 rèn luyện”

Tại buổi lễ, các gương điển hình “Học sinh 3 rèn luyện” đã cùng chia sẻ bí quyết để đạt được danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.

Bạn Nguyễn Thanh Tuấn, học sinh Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, chia sẻ: "Tôi có một vài phương pháp học riêng như đặt mục tiêu cho học kỳ và năm học đó, thứ hai, sắp xếp thời gian học và làm hợp lý. Ngoài đi học ở trường, tôi còn đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, thứ ba, ghi chú kỹ phần quan trọng trên lớp để việc học bài ở nhà được tốt hơn".

Huỳnh Trọng Nghĩa, Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, cho biết chính việc tham gia các cuộc thi nghề đã giúp Nghĩa trưởng thành hơn trong nghề.

Đỗ Thanh Thư,  Trường ĐH Y dược TP.HCM, chia sẻ rèn luyện kỹ năng từ ghế nhà trường sẽ giúp cải thiện hình ảnh của bản thân trong mắt mọi người. “Bên cạnh đó, tôi còn tích cực tham gia một số phong trào để rèn luyện bản thân như phong trào "Học sinh 3 rèn luyện". Khi thực tập ở bệnh viện và nhà thuốc, tôi luôn giữ thái độ vui vẻ”.

31 học sinh được tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" TP.HCM năm học 2014 - 2015 sáng 5-6 - Ảnh: Quang Định

Đã tuyên dương 70 “Học sinh 3 rèn luyện”

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.HCM được triển khai từ năm 2012 gắn với ba tiêu chí: rèn luyện đạo đức, tác phong, rèn luyện kiến thức, tay nghề, rèn kỹ năng thái độ, nghề nghiệp.

Đến nay, Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã tuyên dương 70 bạn học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Phong trào này là hoạt động tạo môi trường để học sinh tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, khẳng định chất lượng đào tạo của các trường đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho thanh niên thành phố.

QUANG PHƯƠNG - THỦY TIÊN - CẨM TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên