18/08/2023 19:19 GMT+7

Tuyên án nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng lớn nhất ở Kiên Giang

Ngày 18-8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án Vũ Thị Diệp (33 tuổi, ở Củ Chi, TP.HCM) 12 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Vũ Thị Diệp (đứng bên phải) bị tuyên phạt 12 năm tù - Ảnh: CHÍ CÔNG

Vũ Thị Diệp (đứng bên phải) bị tuyên phạt 12 năm tù - Ảnh: CHÍ CÔNG

Xét thấy hành vi của các bị cáo nguy hiểm đối với xã hội nên hội đồng xét xử tuyên Vũ Thị Diệp (33 tuổi, ở Củ Chi, TP.HCM) mức án 12 năm tù (trong đó có thêm 3 năm tù về tội tàng trữ hàng cấm do TAND huyện Củ Chi tuyên phạt ngày 8-7-2022); Dương Minh Tuấn (ở TP Rạch Giá, Kiên Giang) 10 năm 6 tháng tù;

Đặng Quốc Ánh 7 năm 6 tháng tù; Cao Văn Hoài 7 năm tù; Võ Ngọc Trăm 6 năm 6 tháng tù; Quách Hoàng Anh 6 năm tù; Phan Văn Tính, Đặng Quốc Huân, Đặng Văn Tỉnh mỗi bị cáo 4 năm tù; Trần Ngọc Thuận, Lưu Tấn Đạt, Trần Văn Năng, Tăng Văn Tùng, Phương Hữu Nhân và Phạm Văn Giàu mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Võ Văn Thương 2 năm 6 tháng tù; Trần Tấn Luân 2 năm tù.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 3h ngày 22-8-2022, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Dương Minh Tuấn (ở TP Rạch Giá) có hành vi tàng trữ ma túy loại methamphetamine ở một nhà nghỉ phường Vĩnh Thanh Vân.

Khám xét chỗ ở của Tuấn, công an thu giữ nhiều dụng cụ, thiết bị để chế tạo súng. Tuấn khai nhận đã lên mạng xã hội học và nghiên cứu cách thức chế tạo súng bắn đạn thể thao, đạn cao su; đặt mua các loại súng ZP-5, súng Sky và các linh kiện khác chế tạo súng.

Từ tháng 5 đến tháng 8-2022, Tuấn thuê Trần Văn Năng (ở TP Rạch Giá) cắt tiện 6 bộ ống đồng để chế tạo súng. Khi lắp ráp hoàn chỉnh 15 khẩu súng, Tuấn đã liên hệ với Cao Văn Hoài (28 tuổi) và Võ Ngọc Trăm (vợ Hoài, ở phường An Hòa) mua 30 viên đạn giá 74.000 đồng/viên để sử dụng.

Sau đó, Tuấn đã bán 9 khẩu súng cho 10 bị cáo với giá dao động từ 1 - 5,5 triệu đồng.

Các bị cáo ở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các bị cáo ở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo kết quả giám định của cơ quan điều tra, Tuấn đã mua bán, tàng trữ và chế tạo súng quân dụng (9 khẩu súng) có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án này, công an khám xét chỗ ở của vợ chồng Hoài, Trăm thu giữ 70 khẩu súng, 239 viên đạn, 16 vỏ đạn và một số tang vật khác. Nguồn súng và đạn do Vũ Thị Diệp ở TP.HCM cung cấp.

Đầu năm 2022 đến ngày bị bắt 24-8-2022, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của các nhà xe, Diệp chuyển cho Hoài và Trăm khoảng 400 khẩu súng các loại; khoảng 1.300 viên đạn cao su, đạn thể thao.

Hoài, Trăm đã trực tiếp bán khoảng 40 khẩu súng; bán theo đơn hàng của Diệp khoảng 190 khẩu súng; bán cho Tuấn khoảng 200 viên đạn cao su.

Các bị cáo bị truy tố về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng".

Tòa án nhân dân Kiên Giang xử ‘bà trùm’ mua bán súng qua mạngTòa án nhân dân Kiên Giang xử ‘bà trùm’ mua bán súng qua mạng

Ngày 10-8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Thị Diệp (33 tuổi, ở Củ Chi, TP.HCM) và nhiều bị cáo liên quan trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo súng qua đường chuyển phát nhanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên