08/06/2017 10:52 GMT+7

Tưởng niệm soạn giả Yên Lang và trao quà cho trẻ mồ côi

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Sáng 8-6, tại Khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ VN (nhà hát Hòa Bình, TP.HCM) đã diễn ra buổi tưởng niệm soạn giả Yên Lang và trao quà cho trẻ em mồ côi.

Từ trái qua, ca sĩ Bích Thủy (con cố nhạc sĩ Bắc Sơn), NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Phương Hồng Thủy nói lời tri ân và thắp nhang cố soạn giả Yên Lang - Ảnh: Nguyễn Lộc
Ca sĩ Bích Thủy (con cố nhạc sĩ Bắc Sơn), NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Phương Hồng Thủy (từ trái qua) nói lời tri ân và thắp nhang cố soạn giả Yên Lang - Ảnh: Nguyễn Lộc

Soạn giả Yên Lang tên thật là Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1940 tại Bạc Liêu. Ông là tác giả của nhiều vở cải lương nổi tiếng ghi đậm dấu ấn trong lòng người mộ điệu như Máu nhuộm sân chùa, Đêm lạnh chùa hoang, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Tâm sự loài chim biển, Khi rừng thu thay lá, Người phu khiêng kiệu cưới

Do tuổi cao và mắc những căn bệnh tuổi già nên ông vừa qua đời ngày 5-6-2017 tại Mỹ.

Sáng 8-6, ban giám đốc khu trưng bày tượng sáp đã tổ chức buổi tưởng niệm để các nghệ sĩ đến thắp nhang tri ân vị soạn giả nổi tiếng.

Buổi tưởng niệm có sự góp mặt của NSƯT Phương Hồng Thủy, NSƯT Kim Tiểu Long, ca sĩ Hạ Châu, Bích Thủy, Lê Nga, nhóm kịch Lạc Long Quân…

Bên cạnh đó, ban quản lý cũng tổ chức buổi tham quan miễn phí khu trưng bày và phát quà cho gần 100 em mồ côi, cơ nhỡ tại mái ấm chùa Từ Hạnh (Bình Chánh, TP.HCM).

Các nghệ sĩ trao quà cho các em mồ côi, cơ nhỡ ở mái ấm Từ Hạnh - Ảnh: Nguyễn Lộc
Các nghệ sĩ trao quà cho các em mồ côi, cơ nhỡ ở mái ấm Từ Hạnh - Ảnh: Nguyễn Lộc
NSƯT Phương HỒng Thủy biểu diễn bài Dạ cổ hoài lang trong chương trình - Ảnh: Nguyễn Lộc
NSƯT Phương Hồng Thủy biểu diễn bài Dạ cổ hoài lang trong chương trình - Ảnh: Nguyễn Lộc

 

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên