15/10/2016 08:18 GMT+7

Tưởng niệm nhà văn Đoàn Giỏi

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Nhà xuất bản Kim Đồng vừa trao tặng tủ sách 2.000 cuốn cho Trường THCS Đoàn Giỏi, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào sáng 14-10.

Các em học sinh Trường THCS Đoàn Giỏi vui mừng đón nhận các sách mới của nhà văn Đoàn Giỏi về đến thư viện -Ảnh: L.ĐIỀN
Các em học sinh Trường THCS Đoàn Giỏi vui mừng đón nhận các sách mới của nhà văn Đoàn Giỏi về đến thư viện -Ảnh: L.ĐIỀN

Đây là chương trình kỷ niệm 91 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi. Tủ sách 2.000 cuốn gồm 400 nhan đề thuộc nhiều thể loại và năm bộ sách của nhà văn Đoàn Giỏi vừa được Kim Đồng tái bản nhân dịp này, với tám quyển: Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày, Trần Văn Ơn, Cá bống mú, Hoa hướng dương, Rừng đêm xào xạc, Chuyện lạ về cá, Tê giác trong ngàn xanhCuộc truy tầm kho vũ khí; bên cạnh đó là quyển Đất rừng phương Nam tái bản năm 2015.

Nhà văn Đoàn Giỏi sinh năm 1925 tại Tiền Giang và mất năm 1989 tại TP.HCM. Sáng tác ở nhiều thể loại, nhiều đề tài: tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, truyện ký, bút ký, biên khảo, thơ và kịch thơ; đặc biệt trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu niên Việt Nam, Đoàn Giỏi để lại dấu ấn đậm nét với tác phẩm Đất rừng phương Nam bất hủ.

Tác phẩm này lại càng nổi tiếng khi được chuyển thể thành bộ phim truyền hình Đất phương Nam (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - Hãng Phim truyền hình TP.HCM sản xuất năm 1997) thu hút công chúng màn ảnh nhỏ suốt 11 tập.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày sinh Đoàn Giỏi, sáng nay 15-10 tại TP.HCM, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức một tọa đàm về văn chương Đoàn Giỏi với chủ đề “Nhà văn Đoàn Giỏi - đại thụ phương Nam”.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên