25/01/2022 08:57 GMT+7

Tương lai trong tay “song sát” Canada

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Denis Shapovalov và Felix Auger-Aliassime, trong nhiều năm tới, làng quần vợt đỉnh cao có lẽ sẽ dần phải ghi nhớ tên của hai chàng trai Canada đã cùng lọt vào tứ kết Giải Úc mở rộng 2022.

Tương lai trong tay “song sát” Canada - Ảnh 1.

Shapovalov (phải) và Aliassime thăng hoa cùng nhau - Ảnh: Reuters

Khi Djokovic bị loại khỏi Giải Úc mở rộng 2022, giới truyền thông đã nói nhiều về cơ hội dành cho Zverev - tay vợt được xem là người hưởng lợi nhất khi Djokovic không thể thi đấu. 

Nhưng ở vòng 4, Zverev "sụp hầm" trước Shapovalov một cách khó tin khi thua trắng cả ba ván đấu trong điều kiện sức khỏe tốt nhất.

Vì vậy, người ta cần phải dành tặng lời khen cho Shapovalov - người có lối đánh trái một tay (bằng tay trái) cực kỳ thú vị. 

Năm nay 22 tuổi, Shapovalov từng lọt vào tứ kết Giải Mỹ mở rộng 2020, bán kết Wimbledon 2021 và đang dần ổn định lối chơi khi bước qua ngưỡng "tài năng trẻ" trong làng quần vợt đỉnh cao.

Trước đó nữa, Shapovalov được biết đến khi vô địch giải đơn nam trẻ ở Wimbledon 2016 và vô địch đôi nam trẻ ở Giải Úc mở rộng 2015. 

Khi gia nhập thế giới chuyên nghiệp, Shapovalov lại dính "phốt" nặng - đánh bóng vào mặt trọng tài trong lúc tức giận và lập tức bị xử thua ở Davis Cup 2017. Khi Djokovic cũng phạm phải sai lầm này ở Giải Mỹ mở rộng 2020, người ta mới có cái nhìn cảm thông hơn về Shapovalov bởi khi mắc lỗi, anh chưa đầy 20 tuổi.

Giờ đây, khán giả ngày càng thấy một Shapovalov chín chắn hơn, từ cách đánh đẹp mắt nhưng vẫn hiệu quả cho đến việc anh... cắt phăng mái tóc dài lãng tử. 

Cứ với đà này, Shapovalov sẽ sớm trở thành tay vợt đáng xem nhất của làng quần vợt đơn nam, bởi những cú trái một tay luôn cực kỳ mãn nhãn.

Ngợi khen Shapovalov nhưng cũng không thể bỏ qua Aliassime - người nhỏ hơn một tuổi và đã kề vai sát cánh cùng anh từ thuở cả hai còn khoác áo đội trẻ Canada. 

Cả hai cùng bước ra ánh sáng khi vô địch đôi nam ở Giải trẻ Mỹ mở rộng. Và mới đây nhất tại ATP Cup 2022, Shapovalov cùng Aliassime tỏa sáng rực rỡ để giúp tuyển Canada lần đầu tiên vô địch giải đấu đồng đội này.

Trong năm 2021, Aliassime thậm chí còn tăng tốc mạnh hơn cả người đồng đội, khi lọt vào tứ kết Wimbledon rồi bán kết Mỹ mở rộng. Và hiện cả hai cùng thể hiện phong độ ổn định tại Giải Úc mở rộng 2022.

Khi Zverev cùng Tsitsipas mãi vẫn chưa thể lật đổ được "big 3" huyền thoại, giờ đây làng quần vợt có thể trao gửi thêm niềm tin cho bộ đôi "song sát" người Canada này!

Tay vợt hạng 175 thế giới với chiến thắng Tay vợt hạng 175 thế giới với chiến thắng 'sốc và fair-play' ở Úc mở rộng 2022

TTO - Tay vợt Chris O’Connell (hạng 175 thế giới) đã gây sốc khi đánh bại đối thủ hạng 13 thế giới Diego Schwartzman 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) sáng 20-1 ở Giải quần vợt Úc mở rộng 2022. Chris O’Connell còn được ca ngợi với hành động rất fair-play.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên