13/06/2022 08:58 GMT+7

Tương lai của bóng đá châu Á

H.D.
H.D.

TTO - Dù mới đi qua vòng tứ kết, Giải U23 châu Á 2022 đang mang đến nhiều hứa hẹn về một tương lai tươi sáng cho bóng đá châu Á.

Tương lai của bóng đá châu Á - Ảnh 1.

Bóng đá châu Á có nhiều triển vọng sau Giải U23 châu Á 2022 có chất lượng cao - Ảnh: AFC

Điều đầu tiên có thể nhìn thấy là chất lượng giải đấu năm nay ở mức khá cao. Ở những năm trước, các đội dự Giải U23 châu Á với đội hình thường không phải là mạnh nhất, đặc biệt là vào những năm mà giải đấu này không phải là vòng loại Olympic.

Nguyên nhân của điều này là do các cầu thủ thi đấu ở châu Âu không được trở về tập trung tuyển U23 do Giải U23 châu Á (diễn ra vào tháng 1) không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Tuy nhiên, Giải U23 châu Á 2022 lại diễn ra vào tháng 6, thời điểm các giải bóng đá châu Âu đã kết thúc. Chính vì thế, các đội bóng có thể triệu tập hàng loạt ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu giúp chất lượng của giải đấu được gia tăng đáng kể.

Một thứ đặc sản không thể thiếu ở các giải đấu trẻ là tính bất ngờ. Tính đến sau vòng bảng, việc U23 Turkmenistan vượt mặt Qatar hay Iran để góp mặt ở tứ kết được xem là bất ngờ lớn nhất của giải. Có thể thấy ở Giải U23 châu Á 2022, các ông lớn của bóng đá châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Úc, Saudi Arabia... vẫn thể hiện được sức mạnh đáng nể.

Tuy nhiên, trình độ của họ với những đối thủ xếp dưới như Việt Nam, Thái Lan, Kuwait, Turkmenistan... không còn khoảng cách quá xa. Các đội bóng lớn tại vòng chung kết năm nay cũng phải "trầy da tróc vẩy" mới có thể đánh bại những đội bóng yếu hơn.

Nhưng điều quan trọng nhất là Giải U23 châu Á 2022 đến nay đã trình làng được khá nhiều gương mặt xuất sắc. Trước giải, giới chuyên môn kỳ vọng những cái tên như Lee Kang In (Hàn Quốc), Turki Al Ammar (Saudi Arabia), Kuryu Matsuki (Nhật Bản), Khusain Norchaev (Uzbekistan), Suphanat Mueanta (Thái Lan), Yasin Salmani (Iran), Cardo Siddik (Iraq) và Thanh Bình (Việt Nam). Sau vòng tứ kết, phần lớn những cái tên vừa kể đều chơi cực kỳ ấn tượng và xứng đáng với những kỳ vọng.

Cụ thể, Suphanat dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau vòng bảng khi ghi được 3 bàn thắng. Lee Kang In là nhạc trưởng trong lối chơi của U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, Thanh Bình là chốt chặn cực kỳ đáng tin cậy giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, Kuryu Matsuki thể hiện vai trò không thể thay thế ở U23 Nhật Bản...

Bên cạnh những tài năng đã được điểm mặt trước giải, kết thúc vòng tứ kết, nhiều cầu thủ khác đã nổi lên. Trong số này phải kể đến thủ môn Quan Văn Chuẩn, Cho Young-wook (Hàn Quốc), Ayman Yahya (Saudi Arabia), Begençmyrat Myradow (Turkmenistan)...

Bức tranh bóng đá châu Á trong tương lai đã phần nào được phác họa từ Giải U23 châu Á 2022. Hy vọng sau giải đấu này, bóng đá châu Á sẽ tiếp tục tiến lên tầm cao mới. Riêng Việt Nam, sau khi đội tuyển quốc gia hướng về đấu trường World Cup, có lẽ người hâm mộ sẽ chờ đợi các tuyển thủ trẻ Việt Nam có một cái nhìn khát vọng về đấu trường Olympic.

Thua Saudi Arabia, U23 Việt Nam chia tay Giải U23 châu Á Thua Saudi Arabia, U23 Việt Nam chia tay Giải U23 châu Á

TTO - Rạng sáng 13-6, U23 Việt Nam đã thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia ở tứ kết Giải U23 châu Á tại Uzbekistan. Đó là trận đấu mà thủ môn Quan Văn Chuẩn đã nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 78.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên