23/07/2019 17:25 GMT+7

‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh chính mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước Việt - Nga tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên hai nước giao lưu, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển.

‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 1.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019 - 2022 giữa Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên - Ảnh: HÀ THANH

Chiều nay 23-7 tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, đã có buổi gặp gỡ với 50 đại biểu thanh niên Nga do ông Alexander Bugayv, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên, làm trưởng đoàn.

Cuộc gặp gỡ nằm trong khuôn khổ Diễn đàn thanh niên Việt - Nga diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 29-7 tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM.

Diễn đàn nhằm góp phần tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị Việt - Nga cho thanh thiếu niên hai nước, nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt - Nga...

Anh Lê Quốc Phong bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn thanh niên Nga sang thăm Việt Nam và khẳng định tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam luôn cảm thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga. 

"Chúng tôi cảm thấy chính nền tảng, quan hệ sâu sắc giữa hai đất nước tạo cơ hội thuận lợi cho thanh niên hai nước giao lưu, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển", anh Phong nhấn mạnh.

‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 2.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trao đổi tại buổi hội đàm - Ảnh: HÀ THANH

Dịp này, anh Lê Quốc Phong điểm lại những điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua, điểm lại ba phong trào lớn của tổ chức Đoàn, sự thành công trong hợp tác thanh niên Việt - Nga như giao lưu thanh niên, thiếu nhi hai nước. 

Anh Phong khẳng định việc ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2019 - 2022 lần này là bước đi quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước.

Ông Alexander Bugayevbày tỏ niềm tự hào bởi Nga có mối quan hệ chặt chẽ với Trung ương Đoàn về công tác thanh niên. 

"Ít có tổ chức thanh niên nào, dân tộc nào có sự gắn bó, truyền thống hữu nghị với chúng tôi như Việt Nam, gắn bó lâu dài trong lịch sử", ông Alexander nói.

‘Tuổi trẻ Việt Nam luôn thấy gần gũi, thân thiết với các bạn Nga’ - Ảnh 3.

"Ít có tổ chức thanh niên nào, dân tộc nào có sự gắn bó, truyền thống hữu nghị với chúng tôi như Việt Nam", ông Alexander nói với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong - Ảnh: HÀ THANH

Trong khuôn khổ gặp gỡ, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019 - 2022 với các nội dung: giáo dục thanh thiếu nhi hai nước về tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga, hàng năm Việt Nam và Nga sẽ cử các đoàn đại biểu cấp cao và các đoàn đại biểu thanh niên (thông qua việc tổ chức Diễn đàn thanh niên Việt - Nga tại mỗi nước), các đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên tình nguyện thăm và làm việc với nhau.

Tại diễn đàn lần này, đoàn đại biểu thanh niên Nga sẽ tham gia các hoạt động chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham dự tọa đàm "Vai trò của thế hệ trẻ hai nước trong phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga".

Bên cạnh đó, gặp gỡ giao lưu các nhân vật tiêu biểu gắn với lịch sử phát triển quan hệ Việt - Nga; giao lưu văn nghệ, thăm các thiết chế dành cho thanh thiếu nhi tại Việt Nam; chương trình giao lưu văn nghệ thanh niên Việt - Nga.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên