![]() |
Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại đối thoại |
Theo doanh nghiệp này, Bộ Tài chính trước khi ban hành thông tư thì nên tập hợp tất cả những vẫn đề phát sinh trong thời gian đó thông qua các hiệp hội, tổ chức như VCCI… chứ thời gian qua có nhiều thông tư ra đời khiến doanh nghiệp không cập nhật kịp. Có nhiều thông tư vừa ban hành, doanh nghiệp chưa kịp thực hiện thì đã bị sửa đổi bổ sung.
Ông Đỗ Quốc Tuấn, phó phòng tuyên truyền Cục Thuế TP.HCM, thừa nhận bản thân ngành cũng nhìn thấy vấn đề và phán ánh tuổi thọ của các thông tư quá ngắn, chưa có thông tư nào tồn tại được hai năm, đặc biệt là từ năm 2013 đến 2015.
Theo ông Tuấn, một phần trong thời gian qua nền kinh tế trong nước có nhiều biến đổi, môi trường kinh doanh torng nước đang nỗ lực thay đổi, các thông tư lần lượt ra đời là nhằm giúp đỡ, hỗ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
“Nhưng chúng tôi cũng ghi nhận việc ban hành các thông tin cần tính đường dài, có tầm nhìn”, ông Tuấn nói.
Ông Tuấn cũng cho biết có hai thông tư sắp ban hành nữa trong năm 2015 là thông tư hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp và thông tư hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân.
Tại hội nghị, nhiều vấn đề vướng được lãnh đạo Cục thuế TP.HCM và Cục Hải quan giải quyết tại chỗ, một số trường hợp cụ thể được chuyển về phòng ban. Theo đại diện Cục Thuế TP.HCM, nơi này đang khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh nộp thuế điện tử.
Tính đến nay, Cục thuế đã liên kết được với 18 ngân hàng trong nước và con con số sẽ được nâng lên 28 ngân hàng vào tháng 7-2015, tạo kết nối cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ một cách dễ dàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận