![]() |
Nhưng em thấy thời nay, ở tuổi em có bạn gái là chuyện bình thường mà. Hai chúng em rất yêu nhau, nhưng cũng hay gây nhau, quan điểm sống cũng khá khác nhau. Cũng có lúc chúng em đòi chia tay, song, tình yêu của chúng em lớn hơn những giận hờn ấy. Xin hỏi em phải làm thế nào để không gây nhau nữa? Em xin cảm ơn. (Hoàng Tuấn)
- Trả lời:
Người ta có thể có bạn khác giới từ lúc lên... mười nhưng tùy thuộc vào tình hình và diễn biến thế nào để người lớn cho là nên hay không nên. Rất khó xác định giới hạn lứa tuổi để được yêu vì mỗi người có những đặc điểm và hoàn cảnh riêng nhưng nếu yêu sớm quá sẽ không có lợi cho sự phát triển bình thường của chúng ta, đặc biệt trong vấn đề học tập vì khi yêu, cả hai phải tốn rất nhiều thời gian, thậm chí tốn cả… tiền nữa.
Về phương diện xã hội, tuổi 21 đã đủ để thực hiện và chịu trách nhiệm về các hành vi cá nhân, bạn có thể yêu ai đó thậm chí lập gia đình theo qui định của pháp luật mà không bị ngăn cản. Tuy nhiên trong quan hệ gia đình, vì thương con và lo ngại việc yêu đương có thể làm các bạn trẻ xao lãng việc học để có sự nghiệp nên một số bậc cha mẹ không muốn con có người yêu sớm. Muốn “vẹn cả đôi đường”, bạn phải thể hiện được quyết tâm học tốt với những kết quả khả quan để cha mẹ nhận thấy yếu tố tích cực của tình yêu ở bạn và sẽ bớt căng thẳng!
Tình yêu đến với cả hai từ những rung cảm giới tính trên cơ sở những nét tương đồng hoặc bù trừ bổ sung về tính cách, sở thích, mục tiêu. Một tình yêu thực sự và là một tình yêu lớn sẽ được thể hiện qua nhiều dấu hiệu như luôn nhớ về nhau, thích được gần nhau, chia sẻ cho nhau những buồn vui, thông cảm và hỗ trợ nhau để hướng về một tương lai sáng…
Quan điểm sống khác nhau là một trong những yếu tố có thể gây khó khăn cho việc gìn giữ, nuôi dưỡng tình yêu nếu cả hai không có thiện chí hoặc không có kỹ năng thích ứng. Bạn cần ngẫm lại mình, soát xét lại để xác tín về tình yêu của cả hai để chứng thực rằng mình đã không ngộ nhận về nhau, tình yêu đích thực luôn mang lại cho con người hạnh phúc và yêu đời cho dù có lúc gặp sóng gió trong quan hệ.
Cãi nhau có thể do nhiều nguyên nhân, có thể vì cả hai đều chưa ý thức được tầm quan trọng hoặc sức mạnh của tình yêu, có thể vì cách thức tiếp cận vấn đề có khác nhau, cũng có thể đó chỉ là cách thức để yêu nhau hơn. Tuy vậy, tình trạng cãi nhau kéo dài sẽ làm cho quan hệ giữa hai người khó khăn hơn.
Hãy xác định mục tiêu và mức độ của tình yêu để nén cảm xúc, điều chỉnh cái tôi của từng người, hãy đơn giản vấn đề, đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp, hãy lạc quan hóa ý tưởng của người kia và quan trọng hơn nữa là chủ động bày tỏ thiện chí để đừng “đổ thêm dầu vào lửa”. Yêu nhau qua từng thời khắc chúng ta sẽ hiểu người yêu hơn, hiểu , thông cảm và hỗ trợ người yêu sẽ mang lại cho chúng ta sự bình tâm và trốn chạy cãi vã.
Thân ái!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận