20/07/2023 19:05 GMT+7

Từng vô địch World Cup, bóng đá nữ Nhật vẫn khó được quan tâm tại quê nhà

Dù đoạt chức vô địch World Cup nữ 2011 nhưng bóng đá nữ Nhật vẫn khó có được sự quan tâm và công nhận tại quê nhà.

Đội tuyển nữ Nhật Bản vô địch World Cup năm 2011 - Ảnh: AFP

Đội tuyển nữ Nhật Bản vô địch World Cup năm 2011 - Ảnh: AFP

Hãng tin Bloomberg dẫn lời bà Haruna Takata, chủ tịch Giải vô địch quốc gia nữ Nhật Bản (WE League), cho biết tại Nhật Bản, sự ủng hộ dành cho các môn thể thao nữ không cao như ở nhiều quốc gia khác. Và điều này đi ngược với xu hướng của thế giới.

Trước khi Đài NHK "ra tay" mua bản quyền truyền hình World Cup nữ 2023 vào phút cuối, bà Takata đã có ý định cho một chiến dịch quyên góp. 

Điều này nhằm giúp World Cup 2023 - nơi mà đội tuyển nữ nước này tham gia tranh tài - có thể được chiếu ở Nhật Bản. Theo bà Takata, việc này đã giúp nâng cao nhận thức cho các vấn đề mà bóng đá nữ ở Nhật Bản đang phải đối mặt.

Năm 2011, đội tuyển nữ Nhật Bản vô địch World Cup chỉ sau vài tháng nước Nhật trải qua thảm họa kép động đất và sóng thần. Đây là một chiến thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

"Họ đã quyết tâm thi đấu hết sức để tiếp thêm dũng khí cho người dân Nhật sau trận động đất", bà Takata nói. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở cách truyền thông Nhật Bản khắc họa chân dung của các nữ vận động viên Nhật.

"Tại Nhật, xu hướng tập trung vào ngoại hình và vẻ dễ thương của nữ vận động viên rất mạnh mẽ. Cho dù tính cạnh tranh của bóng đá có cải thiện đến mức nào đi chăng nữa, thật khó để khiến mọi người cảm thấy hứng thú với khía cạnh nói trên", bà Takata nói thêm.

Theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Nhật Bản xếp thứ 116, và là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 nằm ngoài top 100.

"Nếu xã hội Nhật hiểu về phụ nữ hơn và khoảng cách giới không quá lớn, tôi nghĩ bóng đá nữ Nhật có thể được đón xem dễ dàng hơn", bà Takata chia sẻ.

Tại World Cup nữ 2015, đội tuyển nữ Nhật giành danh hiệu á quân khi để thua tuyển nữ Mỹ. Điều này khiến động lực của bóng đá nữ ở Nhật cũng đi xuống trong những năm sau đó. Trong khi đó, sự yêu thích của thế giới cho bóng đá nữ lại tăng.

Vé bán ra cho World Cup nữ 2023 đã ghi nhận mức kỷ lục 1,25 triệu vé. Cùng lúc đó, lượt người xem và số nhà tài trợ cũng tăng cao trong những năm gần đây. "Tiếc rằng chúng tôi đã không tận dụng cơ hội khi chiến thắng World Cup và đầu tư nhiều hơn vào khía cạnh kinh doanh", bà Takata bày tỏ.

Tuy vậy, bà Takata tin rằng dù có hay không việc đội tuyển nữ Nhật Bản lặp lại kỳ tích vào năm 2011, thời điểm này vẫn là cơ hội quan trọng để nâng cao giá trị của bóng đá nữ. Khi đó, các cầu thủ sẽ là nguồn cảm hứng cho những cô gái trẻ.

"Tôi tin rằng nếu có thể mở đường, bóng đá nữ chắc chắn sẽ giúp tạo tác động lên các môn thể thao nữ khác ở Nhật", bà Takata lạc quan nói.

Pha phối hợp giúp New Zealand giành chiến thắng ngày ra quân World Cup nữ 2023Pha phối hợp giúp New Zealand giành chiến thắng ngày ra quân World Cup nữ 2023

Mời bạn đọc cùng xem lại bàn thắng duy nhất của Hannah Wilkinson giúp New Zealand đánh bại Na Uy 1-0 trong trận mở màn World Cup nữ 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên