19/07/2023 16:45 GMT+7

Thành tích các đội tuyển châu Á lần đầu dự World Cup nữ ra sao?

Trong lịch sử 32 năm ra đời và phát triển của World Cup nữ, châu Á đã có 9 đội bóng tham dự. Hầu hết họ đều có lần đầu không mấy vui vẻ.

Thành tích của các đội tuyển nữ châu Á trong lần đầu góp mặt tại đấu trường World Cup nữ - Đồ họa: AN BÌNH

Thành tích của các đội tuyển nữ châu Á trong lần đầu góp mặt tại đấu trường World Cup nữ - Đồ họa: AN BÌNH

World Cup nữ đầu tiên được tổ chức, châu Á có ba đại diện góp mặt là Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Trong đó, tuyển nữ Nhật Bản có thành tích bết bát nhất khi đứng chót với 0 điểm, 0 bàn thắng và để thủng lưới 12 bàn. 

Còn tuyển Đài Loan giành quyền vượt qua vòng bảng nhờ thành tích là một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở tứ kết, tuyển nữ Đài Loan để thua Mỹ 0-7. Đây cũng là kỳ World Cup nữ duy nhất của Đài Loan cho đến lúc này. 

Tương tự Đài Loan, tuyển nữ Trung Quốc trong lần đầu tiên dự World Cup đã vượt qua vòng bảng. Họ đi tiếp với tư cách đội dẫn đầu bảng A. Nhưng sau đó, tuyển nữ Trung Quốc cũng dừng chân ở tứ kết khi để thua Thụy Điển 0-1. 

Kể từ World Cup lần đầu tiên đó đến nay, tuyển nữ Trung Quốc góp mặt thêm ở 7 kỳ World Cup nữa. Thành tích tốt nhất của họ chính là vị trí á quân năm 1999.

Tuyển nữ Nhật Bản giành chức vô địch World Cup 2011 dù có khởi đầu khó khăn tại đấu trường này - Ảnh: GETTY

Tuyển nữ Nhật Bản giành chức vô địch World Cup 2011 dù có khởi đầu khó khăn tại đấu trường này - Ảnh: GETTY

Tuyển nữ Úc, chủ nhà World Cup nữ 2023, dự World Cup nữ lần đầu tiên năm 1995. Thành tích của tuyển nữ Úc cũng giống như Nhật Bản: bị loại ở vòng bảng khi không có nổi điểm nào. Kể từ đó đến nay, tuyển Úc đã dự thêm 6 kỳ World Cup nữ và thành tích tốt nhất của họ là lọt vào tứ kết (2007, 2011, 2015).

Tuyển nữ Triều Tiên, một trong những đội bóng từng thống trị bóng đá nữ châu Á, lần đầu dự World Cup nữ vào năm 1999. Năm đó, họ không vượt qua được vòng bảng. Sau đó, tuyển nữ Triều Tiên dự thêm 2 kỳ World Cup nữ và thành tích tốt nhất của họ là có mặt ở tứ kết năm 2007.

Kế đến là tuyển nữ Hàn Quốc. Đội tuyển nữ xứ kim chi dự World Cup nữ lần đầu tiên vào năm 2003. Tại giải đấu này, họ không giành được điểm nào và bị loại ở vòng bảng. 

Sau kỳ World Cup này, tuyển nữ Hàn Quốc góp mặt thêm hai kỳ nữa vào năm 2015 và 2019. Thành tích tốt nhất của tuyển nữ Hàn Quốc là có mặt ở vòng 16 đội năm 2015.

Cuối cùng, tuyển nữ Thái Lan dự World Cup nữ lần đầu năm 2015. Ở kỳ World Cup này, tuyển Thái Lan mặc dù bị loại từ vòng bảng nhưng họ có một chiến thắng đáng nhớ trước Bờ Biển Ngà. Sau đó, tuyển nữ Thái Lan tiếp tục dự World Cup 2019 và lần này họ tiếp tục bị loại ở vòng bảng nhưng không có điểm nào.

Tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam và Philippines lần đầu tham dự. Với những gì đã xảy ra trong quá khứ, rất khó kỳ vọng vào điều bất ngờ. Tuy nhiên, ngay cả khi thất bại, tuyển nữ Việt Nam hay Philippines vẫn có quyền hy vọng vào tương lai vì họ đã đặt chân đến World Cup. 

Buổi chiều vui nhộn của tuyển nữ Việt NamBuổi chiều vui nhộn của tuyển nữ Việt Nam

Sô cô la hảo hạng, đồ lưu niệm địa phương đính kèm những lời chúc viết tay đầy xúc động... được đông đảo kiều bào người Việt ở New Zealand trao tặng cho Huỳnh Như và các đồng đội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên