
Bài đăng trước và sau khi chỉnh sửa nhằm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: A.X.
Ngày 23-8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa tiếp nhận thông tin về việc một tài khoản cá nhân đăng tin giả việc con gái bị bắt cóc, sau đó sửa thành kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó tài khoản Facebook tên “Nguyễn Anh Thư” đăng bài viết với tiêu đề “Khấn cấp: Tìm con gái bị bắt cóc tại Tiền Giang”, nội dung nêu bé gái 6 tuổi tên Nguyễn Hoài Bảo Thi bị một người đàn ông lạ mặt bế lên xe và đưa đi, đồng thời để lại số điện thoại liên hệ, kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ để tìm con.
Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ vì đánh vào tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh và lòng thương cảm của cộng đồng mạng.
Tuy nhiên chỉ khoảng một giờ đồng hồ sau, toàn bộ nội dung đã bị chỉnh sửa. Hình ảnh bé gái bị thay thế bằng hình ảnh hai đứa trẻ trên giường bệnh, nội dung đổi thành “Kêu gọi giúp đỡ hai anh em mồ côi bị xe tông nguy kịch ở Tiền Giang”, đồng thời đính kèm số tài khoản cá nhân để kêu gọi chuyển tiền “ủng hộ”.
Thủ đoạn này khiến nhiều người không kịp nhận ra, tiếp tục chia sẻ và thậm chí có người đã chuyển tiền theo lời kêu gọi.
Một số người dùng mạng xã hội cho biết ban đầu thấy thông tin bé gái bị bắt cóc nên đã chia sẻ ngay vì thương xót, nhưng khi thấy bài viết bị chỉnh sửa thành quyên góp từ thiện mới biết mình đã vô tình tiếp tay cho kẻ lừa đảo.
Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy. Đối tượng thường dựng các tình huống giả như “trẻ em mất tích, bị bắt cóc” hoặc “người thân gặp tai nạn nguy kịch” để đánh vào tâm lý lo lắng, lòng trắc ẩn của cộng đồng.
Khi bài viết đạt được lượt tương tác, chia sẻ nhất định, những người lừa đảo này sẽ nhanh chóng chỉnh sửa nội dung, bổ sung thông tin số tài khoản ngân hàng cá nhân để kêu gọi quyên góp. Hành vi này vừa gây hoang mang dư luận, vừa lợi dụng lòng tốt của người dân để chiếm đoạt tài sản.
Người dân cần cảnh giác, không vội tin hoặc chia sẻ những nội dung có tiêu đề giật gân, gây hoang mang hoặc đánh vào cảm xúc. Trước khi chia sẻ cần đọc kỹ bài viết, kiểm tra hình ảnh, nguồn tin và đối chiếu với báo chí chính thống, cổng thông tin của cơ quan chức năng để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo từ thiện đang ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận