27/12/2022 10:54 GMT+7

Từng nói 'kêu oan suốt đời', cựu đại tá bất ngờ nhận tội tại phiên xử trùm buôn lậu xăng dầu

HÀ THANH - THÀNH CHUNG
HÀ THANH - THÀNH CHUNG

Cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thế Anh sau khi bị tuyên án chung thân liên quan đến hành vi nhận hối lộ, bảo kê trùm buôn lậu xăng dầu, từng khẳng định "kêu oan suốt đời" song bất ngờ nhận tội tại phiên phúc thẩm.

Từng nói kêu oan suốt đời, cựu đại tá bất ngờ nhận tội tại phiên xử trùm buôn lậu xăng dầu - Ảnh 1.

Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh tại tòa sáng 27-12 - Ảnh: ĐỨC TRỌNG

Sáng 27-12, Tòa án Quân sự Trung ương đã mở phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của hai cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 3, vùng 4 và 7 bị cáo khác trong vụ án liên quan hành vi nhận hối lộ để bảo kê cho "trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.

Đáng chú ý trong 9 bị cáo kháng cáo, có 2 bị cáo là cựu đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, cựu phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng) và bị cáo Nguyễn Văn An (trú tại TP.HCM) kêu oan, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7-2022, bị cáo Thế Anh bị phạt tù chung thân cho tội nhận hối lộ và 2 năm cho tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, tổng hợp mức án là chung thân.

Bị cáo Thế Anh trong phần tự bào chữa đã nói "kêu oan suốt đời" do thấy phần luận tội không thuyết phục.

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm sáng 27-12, sau khi nghe nội dung bản án sơ thẩm, được hỏi về nội dung kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thế Anh nói sau phiên tòa sơ thẩm đã suy nghĩ rất nhiều.

Đồng thời được luật sư giải thích, bị cáo nhận thấy việc có nhận số tiền - quà của 'ông trùm' buôn lậu Phan Thanh Hữu gửi cho Nguyễn Văn An.

Bị cáo Thế Anh cũng giải thích việc kêu oan là do hoang mang, nhận mức án rất cao song sau này khi suy nghĩ kỹ đã nhận ra việc nhận tiền là sai.

Cựu đại tá cũng nói có nhận tiền "bảo kê" nhập lậu xăng dầu, song xin được tòa phúc thẩm xem xét lại bởi số tiền tòa sơ thẩm quy kết rất lớn gồm 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng, tức gần 17 tỉ đồng.

Bị cáo cho rằng có thông qua cháu trai là bị cáo Nguyễn Văn An, nhận tiền hối lộ nhưng không nhiều đến vậy.

Với tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bị cáo Thế Anh giữ nguyên nội dung kháng cáo kêu oan với lý do cháu trai sang Lào kiếm việc làm, không liên quan đến mình.

"Bị cáo không có việc gọi điện, xúi giục cho An để trốn đi nước ngoài. Việc An trốn sang Lào đi tìm kiếm việc làm là do bản thân An. Do đó, bị cáo cho rằng không phạm tội này", bị cáo trình bày.

Trình bày sau đó, bị cáo Nguyễn Văn An cho rằng việc kháng cáo kêu oan là do lúc đó hoang mang. Nay đã cũng nhận thức được và xin xem xét lại tội danh, giảm nhẹ hình phạt.

Từng nói kêu oan suốt đời, cựu đại tá bất ngờ nhận tội tại phiên xử trùm buôn lậu xăng dầu - Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa sáng 27-12 - Ảnh: ĐỨC TRỌNG

Cũng trong phần trình bày trước tòa, bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 3) nói tòa sơ thẩm đã xử đúng tội danh. Tuy nhiên xin tòa xem xét về mức độ bản án vì án sơ thẩm quá nghiêm khắc với bị cáo.

Bị cáo Thanh cho rằng bản thân có 40 năm công tác, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và phạm tội lần đầu, thành thật khai báo, đồng thời đã nộp số tiền 1,8 tỉ. Cạnh đó năm nay đã 64 tuổi và sức khỏe không tốt nên xin tòa xem xét.

Còn cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 4) xin tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ để có điều kiện về lại với gia đình vì điều kiện tuổi cao sức khỏe, đau yếu, bệnh tật, con cái lấy chồng xa, gia đình có mẹ già.

“Được nuôi ăn học, 40 năm phục vụ cách mạng, không ngờ cuối đời vướng vào vòng lao lý, bị cáo rất ân hận”, bị cáo Minh khóc tại tòa.

Xử phúc thẩm vụ cựu tướng cảnh sát biển nhận hối lộ, bảo kê ‘trùm’ buôn lậu xăng dầu Xử phúc thẩm vụ cựu tướng cảnh sát biển nhận hối lộ, bảo kê ‘trùm’ buôn lậu xăng dầu

Sáng nay 27-12, Tòa án Quân sự trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu. Trong đó, sau khi bị tuyên án sơ thẩm 15 năm tù về tội nhận hối lộ, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh xin giảm nhẹ hình phạt.

HÀ THANH - THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên