27/04/2012 10:57 GMT+7

Tưng bừng hội chợ triển lãm thành tựu ĐBSCL

CHÍ QUỐC - THANH XUÂN 
CHÍ QUỐC - THANH XUÂN 

TTO - Sáng 27-4, tại khu dân cư 586 (Q.Cái Răng, Cần Thơ), Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã khai mạc hội chợ triển lãm 10 năm phát triển và thành tựu ĐBSCL. Đông đảo người dân, doanh nghiệp các tỉnh đã tham dự.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đã dự lễ khai mạc.

MGS7ZE8T.jpgPhóng to
Màn diễu hành của các tỉnh ĐBSCL với xe hoa, trang trí đặc trưng cho địa phương mình

Ông Nguyễn Phong Quang - phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - cho biết hiện tốc độ tăng trưởng bình quân của các tỉnh ĐBSCL gần 12%/năm, sản lượng lúa tăng trên 6 triệu tấn so với mười năm trước, sản lượng thủy sản tăng 4,5 lần… Đặc biệt tại ĐBSCL đã hình thành các khu công nghiệp tập trung tầm cỡ quốc gia như Trung tâm Khí - điện - đạm Cà Mau, Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn (Cần Thơ), Nhiệt điện Duyên Hải 1 (Trà Vinh), Điện gió Bạc Liêu…

G6BiRXIF.jpgPhóng to
Khối nữ binh sĩ Bệnh viện quân y 121 diễu hành. Ảnh: Chí Quốc
k6dSAHVw.jpgPhóng to
Màn diễu binh của các lực lượng vũ trang thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân TP Cần Thơ. Ảnh: Chí Quốc
lnvhrNrK.jpgPhóng to
Rất đông lực lượng tham gia diễu binh tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Xuân
vrYchtOf.jpgPhóng to
Triển lãm thu hút đông đảo người dân các địa phương trong khu vực đến tham quan sáng 27-4. Ảnh: Thanh Xuân
yw5H59M1.jpgPhóng to
Đa dạng các mặt hàng tham gia triển lãm hội chợ. Ảnh: Thanh Xuân
f26wgfVZ.jpgPhóng to
Nhiều người dân đã mua được hàng tại các gian trưng bày sản phẩm ngay sau lễ khai mạc
uARBrbcE.jpgPhóng to
Ngoài các mặt hàng may mặc và tiêu dùng, các gian hàng sách cũng được trưng bày tại hội chợ
ESxzTNQs.jpgPhóng to
Mặt hàng may mặc thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng ngay sau lễ khai mạc hội chợ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu lãnh đạo các địa phương ĐBSCL chú trọng công tác quy hoạch từng tỉnh và cả vùng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực. Phó thủ tướng cũng đề nghị việc phát triển kinh tế xã hội của ĐBSCL phải gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Lễ khai mạc kết thúc bằng màn diễu binh của các lực lượng vũ trang và xe diễu hành của các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Sau đó, hàng ngàn người dân TP Cần Thơ và các tỉnh đã tham quan, mua sắm tại 1.200 gian hàng của 400 đơn vị doanh nghiệp và địa phương.

Hội chợ triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 30-4 cùng với các sự kiện như triển lãm các loại hình văn hóa truyền thống dân tộc Kinh - Hoa - Chăm - Khmer; hội thi giọng hát hay với những ca khúc cách mạng truyền thống; triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật và hàng loạt buổi hội thảo bàn cách vực dậy kinh tế xã hội vùng ĐBSCL.

CHÍ QUỐC - THANH XUÂN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên