06/01/2023 21:21 GMT+7

Khai mạc Tuần lễ du lịch thành phố Sa Đéc rực rỡ ngàn hoa

Tuần lễ du lịch TP Sa Đéc và lễ hội hoa xuân Quý Mão năm 2023 đã được khai mạc, đồng thời xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn từ bột Sa Đéc.

Khai mạc Tuần lễ du lịch thành phố Sa Đéc rực rỡ ngàn hoa - Ảnh 1.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tối 6-1, UBND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp khai mạc Tuần lễ du lịch TP Sa Đéc và lễ hội hoa xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra từ ngày 6 đến 13-1, gồm chuỗi 15 sự kiện, gắn với kỷ niệm 10 năm thành lập TP Sa Đéc. 

Đáng chú ý có lễ tôn vinh nghề trồng hoa kiểng và xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn làm từ bột Sa Đéc.

Phát biểu khai mạc, bà Võ Thị Bình - phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc - cho biết đây là sự kiện trọng đại, mở đầu cho năm mới, hứa hẹn nhiều hoạt động nổi bật, đột phá trong sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, tạo tiền đề tổ chức Festival hoa lần thứ nhất vào cuối năm 2023.

"Hy vọng những hoạt động của lễ hội sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp cho người dân địa phương, du khách gần xa trong dịp Tết đến Xuân về. Đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Sa Đéc nói riêng và văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo nói chung, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ ngành du lịch Sa Đéc hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp vào ngành du lịch của tỉnh Đồng Tháp", bà Bình nói.

Khai mạc Tuần lễ du lịch thành phố Sa Đéc rực rỡ ngàn hoa - Ảnh 2.

Những món ăn làm từ bột Sa Đéc trong 102 món ăn được công diễn và đạt kỷ lục Việt Nam - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Đặc biệt, lễ hội còn tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng và làng nghề sản xuất bột Sa Đéc, 102 món ăn và các loại bánh dân gian làm từ bột Sa Đéc lập kỷ lục Việt Nam, thi và trưng bày trên 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh. 

Bên cạnh đó có hội thi hoa hồng đẹp và bonsai mai vàng, hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch và dòng sông hoa 8km phục vụ du khách.

Diện tích hoa kiểng của TP Sa Đéc hiện nay là 920 ha, với hơn 2.000 chủng loại hoa, sản xuất hoa kiểng trên 2.500 hộ, hằng năm thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách về tham quan, mua sắm.

Sắp diễn ra Tuần lễ du lịch TP Sa Đéc và Lễ hội quýt hồng tại Đồng ThápSắp diễn ra Tuần lễ du lịch TP Sa Đéc và Lễ hội quýt hồng tại Đồng Tháp

Chiều 27-12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp UBND huyện Lai Vung và UBND TP Sa Đéc tổ chức họp báo về việc Lễ hội quýt hồng lần thứ nhất và Lễ hội mừng xuân Quý Mão 2023, đặc biệt là "Dòng sông hoa" dài 8km tại thủ phủ hoa miền Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên