20/09/2013 16:13 GMT+7

Tự thiết kế tour chinh phục Mũi Đôi

MINH THIÊN thực hiện
MINH THIÊN thực hiện

TTO - * Nhóm chúng tôi gồm 6 người, hiện đang ở TP.HCM. Chúng tôi đang có kế hoạch chinh phục Mũi Đôi, nhưng hiện thông tin về điểm đến này còn khá mù mờ. Mong Du lịch Tuổi Trẻ Online cung cấp một số thông tin về cách đi lại, điều kiện sinh hoạt tại điểm đến.

Bên cạnh việc chinh phục điểm cực Đông, chúng tôi có thể làm gì ở ngoài đó nữa? Chân thành cảm ơn.

LamAnh (sodokiem23@...)

- Trả lời:

Mũi Đôi thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam. Đây là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên dải đất hình chữ S.

Trong những năm gần đây Mũi Đôi trở thành một trong những điểm cần chinh phục của không ít bạn trẻ.

3p7rtlMJ.jpgPhóng to
Mũi Đôi - nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam - Ảnh: C.T.V.

Phương tiện đi

Hành trình đi từ TP.HCM ra Mũi Đôi, các bạn phải di chuyển nhiều lần.

Từ TP.HCM có thể ra Nha Trang rồi từ Nha Trang thuê xe gắn máy để ra Đầm Môn. Cũng có thể đi xe thẳng ra Vạn Ninh, Khánh Hòa rồi thuê xe ôm chở vào Đầm Môn.

Từ Đầm Môn sẽ phải đi bộ ra Mũi Đôi hoặc đi tàu để ra đó.

- Đi từ TP.HCM ra Nha Trang

+ Xe khách

Xe khách chạy tuyến TP.HCM - Nha Trang và ngược lại khởi hành hằng ngày. Các bạn có thể liên hệ với các hãng xe chất lượng cao như Phương Trang, Mai Linh, Trà Lan Viên… để mua vé.

+ Tàu hỏa

Tàu chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang khởi hành hằng ngày tại ga Sài Gòn và dừng tại Ga Nha Trang. Liên hệ ga Sài Gòn (vetau.com.vn) để biết thêm thông tin và đặt vé.

+ Máy bay

Hiện có hai hãng hàng không đang khai thác chặng bay Sài Gòn - Nha Trang là Vietnam Airlines và VietJetAir. Jetstar đang khai thác chặng bay đến Nha Trang nhưng từ Hà Nội.

Máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay Cam Ranh. Từ Nha Trang các bạn có thể thuê xe gắn máy để ra Đầm Môn.

- Đi từ TP.HCM ra Vạn Ninh

Phương tiện tiện lợi nhất là xe khách. Các bạn có thể liên hệ với các hãng xe chạy tuyến TP.HCM - Vạn Ninh hoặc TP.HCM - Tuy Hòa (Phú Yên) để mua vé. Liên hệ bến xe miền Đông để biết các nhà xe chạy tuyến nói trên.

- Từ Đầm Môn đi Mũi Đôi

Từ Đầm Môn có thể đi ra Mũi Đôi bằng cách đi bộ hoặc đi tàu. Thông thường để mang tính trải nghiệm, các bạn trẻ thường chọn đi ra bằng đường bộ và về bằng tàu.

Đoạn đường đi bộ sẽ băng qua đồi cát, rừng, ghềnh đá… khá vất vả. Tốt nhất nên thuê một người địa phương dẫn đường.

Lưu trú

Các bạn có thể ngủ tại Đầm Môn (nhà nghỉ hoặc nhà người dân) hoặc cắm trại đón bình minh tại Mũi Đôi.

Làm gì ở Mũi Đôi?

- Cắm trại, đón bình minh.

- Lặn biển ngắm san hô

- Chinh phục và trải nghiệm.

- Có thể thưởng thức hải sản tại một số địa điểm ăn uống thuộc vịnh Vân Phong hoặc liên hệ với các nhà dân quanh vùng.

Lưu ý

- Mang nón rộng vành, áo khoác, áo mưa.

- Mang nước đủ dùng suốt hành trình.

- Hành lý khi chinh phục Mũi Đôi nên gọn, nhẹ.

- Nên liên hệ người dẫn đường, thuê tàu trước để chủ động.

Muốn đi du lịch, thắc mắc muốn tìm hiểu về các điểm đến cũng như kinh nghiệm khi đi du lịch, bạn đọc có thể đặt câu hỏi hoặc tham khảo các bài viết trên chuyên mục "Tư vấn du lịch" - trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online.

Các câu hỏi hoặc bài vở cộng tác xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

Du lịch Tuổi Trẻ Online

MINH THIÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên