Bộ Chính trị kiến nghị ba vấn đề cần làm ngay
Điều đó cho thấy bạn đọc không chỉ quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền thường ngày mà còn theo dõi kỹ những gì đang diễn ra tại cuộc họp cấp cao nhất của Đảng, khi ở đó bàn những vấn đề “cấp bách, cần làm ngay” với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật”. Cách đặt vấn đề của Tổng bí thư gợi lại không khí và tinh thần của thời kỳ đầu đổi mới (cách đây 25 năm) ngay trước thềm năm mới 2012.
Lúc ấy, trong báo cáo chính trị tại Đại hội VI (15-12-1986), Tổng bí thư Trường Chinh đã lên tiếng cương quyết rằng: “Thái độ của Đảng ta trong việc đánh giá tình hình là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Sau cột mốc Đại hội VI, con thuyền đổi mới không hoàn toàn dễ dàng xuôi chèo mát mái. Vì vậy, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã tung ra một loạt bài viết “Những việc cần làm ngay” để tập trung giải quyết những vấn đề nóng dù nhỏ hay lớn. Quyết tâm chính trị cùng với thái độ thẳng thắn đã tạo ra sự thay đổi đột phá. Những người cầm cờ đổi mới đã thật sự để lại dấu ấn lịch sử của mình.
Nếu người lãnh đạo cao nhất của đất nước đã tỏ rõ quyết tâm, chắc chắn xoay chuyển được tình hình. Bởi lẽ Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước và tổng bí thư là người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Khi tổng bí thư quyết “nhìn thẳng vào sự thật” và “cần làm ngay” thì guồng máy không thể “làm láo báo cáo hay” hay mọi việc cứ bình chân như vại. Đảng cầm quyền muốn tự đổi mới mà vẫn giữ sự ổn định thì chính Đảng phải chủ động đổi mới và lãnh đạo sự đổi mới.
Đất nước đổi mới từ năm 1986 cần được tiếp năng lượng mới. Đổi mới kinh tế cần đi đôi với đổi mới chính trị như văn kiện Đại hội XI của Đảng đã xác định “đặc biệt chú trọng xử lý và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị”. Muốn đổi mới chính trị, trước hết cần đổi mới tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ lãnh đạo.
Thật ra, Đảng đã nhìn thấy tình trạng này từ lâu khi nhận định rằng: “Tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới” (trích nghị quyết trung ương 6 lần 2 khóa VIII). Sau đó, Đảng đã thành lập hệ thống ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết này để tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Thế nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến tích cực. Báo cáo chính trị tại Đại hội XI đầu năm 2011 cho rằng: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hóa giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thật sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa đạt yêu cầu”.
Chính vì thế Bộ Chính trị kiến nghị ra tiếp một nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với yêu cầu “nhìn thẳng vào sự thật” và “cần làm ngay”. Vấn đề là nghị quyết mới sẽ được thực thi như thế nào? Điều đó phải được chuẩn bị ngay từ khi bàn nghị quyết. Người dân sẽ theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết và có quyền đòi hỏi nghị quyết phải được thực hiện đến nơi đến chốn. Bởi đất nước có phát triển nhanh hay không tùy thuộc rất lớn vào những người lãnh đạo có quyết tâm tự đổi mới, tự sửa mình như các bậc tiền nhiệm từng đổi mới thành công hay không!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận