01/12/2009 16:21 GMT+7

Tử hình thủ phạm đâm chết đại úy Phan Công Việt

Đ.NAM
Đ.NAM

TTO - Sáng nay 1-12, Tòa án nhân dân Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Phạm Đình Dương - kẻ đã gây ra cái chết của đại úy cảnh sát hình sự Phan Công Việt cách đây hơn hai tháng khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tòa tuyên phạt Phạm Đình Dương tội tử hình vì tội giết người và cố ý gây thương tích.

Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng nghìn người dân Đà Nẵng.

JJOHF9el.jpgPhóng to
Bị cáo Dương tại phiên tòa vào sáng nay 1-12 - Ảnh: Đ.Nam

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng, vào khoảng 13g30 ngày 21-9-2009, tổ trinh sát gồm năm chiến sĩ thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng do đại úy Phan Công Việt chỉ huy cùng công an địa phương đang tiến hành rà soát và truy bắt tội phạm theo chuyên án tại khu vực An Cư 3 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), khi đi đến đường 5,5 mét thuộc tổ 56B phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà thì phát hiện Trần Quang Khải (đối tượng nằm trong chuyên án) đang điều khiển xe máy chở sau lưng là Phạm Đình Dương.

Ngay khi Khải và Dương dừng xe, một mình Khải đi vào con hẻm, còn Dương đứng giữ xe thì đại úy Việt đến giới thiệu là cảnh sát hình sự đồng thời đề nghị Dương cho xem giấy tờ. Thấy có động, Dương bỏ chạy, lập tức đại úy Việt đuổi theo, bất ngờ Dương dùng tay trái rút dao trong túi áo quay lại đâm hai nhát vào vùng ngực trái của anh Việt.

Trung sĩ Phan Thanh Đông đang ở gần đó đã chạy đến hỗ trợ đồng đội nhưng đã bị tên Dương đâm thêm ba nhát.

Phạm Đình Dương sau đó đã bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt tại chỗ. Đại úy Phan Công Việt tử vong tại bệnh viện, riêng trung sĩ Ngô Thanh Đông bị thương. Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho thấy đại úy Việt tử vong do vết thương đâm thấu tim, riêng trung sĩ Đông bị thương 8%.

Trước đó vào năm 2004, tại Đà Nẵng, Phạm Đình Dương đã từng dùng dao gây án khiến chị Nguyễn Thị Mai bị thương nặng vùng bụng với mức thương tật là 51%. Sau khi gây án, Dương đã bỏ trốn vào TP.HCM và đến tháng 9-2009 trở về Đà Nẵng và tiếp tục gây án.

Với những chứng cứ đó, Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng đã quy Phạm Đình Dương vào các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, vì vậy phải cần được loại bỏ đối tượng này ra khỏi đời sống xã hội.

Tại phiên tòa, bị cáo Dương đã tỏ ra ăn năn hối cải và xin được hưởng chính sách khoan hồng, tuy nhiên hội đồng xét xử đã đồng thuận với kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội và tuyên án tử hình.

Được biết sau khi đại úy Phan Công Việt hi sinh, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã quyết định phong quân hàm trước niên hạn cho anh Việt lên thiếu tá.

Đại úy Việt hi sinh để lại một người vợ trẻ và đứa con thơ chưa đầy ba tuổi.

Tin bài liên quan:

Bắt cướp, một chiến sĩ công an hi sinhĐề nghị truy tặng liệt sĩ cho thiếu tá Phan Công Việt Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại thiếu tá Phan Công ViệtAnh vẫn sống trong lòng mọi ngườiAnh ngã xuống cho chúng ta sức mạnh “Máu của anh tô thắm ngọn cờ tuổi trẻ”Phát động học tập gương hi sinh của thiếu tá Phan Công Việt

Đ.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên