Phóng to |
Theo bản án, tối 19-7-2009 sau khi nhậu tại nhà một người quen tại quận Thủ Đức, TP.HCM, Cường bắt xe ôm đi công việc. Ngang qua khu vực ngã tư Bình Thái (quận Thủ Đức) nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Cường xuống xe đi đến vỗ vai anh thanh niên (tên Phạm Ngọc Thanh) nói “cho xin năm mươi ngàn đi nhậu”.
Anh Thanh không đồng ý thì Cường rút con dao đã thủ sẵn trong người ra đe dọa. Anh Thanh lùi ra xa và lấy cục đá ném trúng Cường. Cường bèn cầm dao rượt đuổi để đâm anh Thanh. Dù anh Thanh đã bỏ chạy và nhiều lần vấp ngã nhưng Cường vẫn quyết tâm đuổi theo, vật nhau với anh Thanh và cầm dao đâm vào người nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.
Ngày 15-12-2011, TAND TP.HCM xử sơ thẩm chỉ tuyên Trần Quốc Cường mức án tù chung thân. Tuy nhiên, VKSND TP.HCM đã kháng nghị, gia đình nạn nhân cũng kháng cáo cho rằng mức án trên quá nhẹ. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã đồng ý với kháng cáo, kháng nghị này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận