30/12/2014 14:08 GMT+7

Tử hình hung thủ trộm chó, bắn chết 3 thanh niên

THỤC VY
THỤC VY

TTO - Cùng đồng bọn đi trộm chó, Hiếu đã dùng súng bắn điện tự chế bắn vào những người truy đuổi khiến 3 thanh niên tử vong.

Hồ Văn Hiếu (ngoài cùng tay phải) cùng đồng bọn đứng nghe tuyên án

Ngày 30-12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án trộm chó bắn chết 3 người từng gây hoang mang dư luận tại sân bóng đá Ấp 3, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án tử hình đối với Hồ Văn Hiếu (20 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội giết người, 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội mà Hồ Văn Hiếu phải chấp hành là tử hình.

Là đồng phạm của Hiếu trong những phi vụ trộm chó, Hồ Thanh An (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi, trú huyện Củ Chi) cùng nhận mức án 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Riêng Lê Minh Hậu (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) từng phạm tội trước đó, chưa được xóa án, nay lại tái phạm nên nhận mức án 12 năm tù tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù treo chuyển thành tù giam, Hậu phải chấp hành hình phạt 13 năm 6 tháng tù giam.

Hồ Văn Hiếu bị dẫn giải ra xe đặc chủng sau khi nhận án tử hình

Theo cáo trạng truy tố, khoảng giữa tháng 3-2014, Hiếu nhặt được một cây súng bắn điện tự chế của 2 thanh niên trộm chó đánh rơi. Hiếu về nhà cải tiến súng bắn điện bằng cách thay bình ắc quy và khuếch đại dòng điện rồi nối với mũi tên để đi bắt cá.

Giữa tháng 5-2014, nhân dịp An và Hậu đến nhà chơi, Hiếu lấy súng bắn điện ra khoe rồi cả ba rủ nhau đi trộm chó.

An có nhiệm vụ lái xe chở Hiếu ngồi sau bắn súng điện khiến con chó tê liệt. Sau đó, Hiếu nhảy xuống xe bịt mõm chó bằng băng keo rồi giao cho Hậu chở đi bán. Chỉ trong vòng nửa cuối tháng 5-2014, nhóm của Hiếu đã thực hiện 4 lần trộm chó, mỗi lần từ 3 đến 4 con và bán lấy tiền chia nhau.

Biết nhóm Hiếu chuyên đi trộm chó, đầu tháng 6-2014, Thuận đề nghị tham gia cùng và đóng vai trò chở Hậu. Trong 4 ngày liên tiếp từ 11 đến 14-6-2014, Hiếu cùng đồng bọn đã liên tục trộm 10 con chó ở khu vực xã Tân Thạnh Đông. Bán chó được hơn 5 triệu đồng, cả nhóm chia đều rồi tổ chức ăn nhậu.

Trong lần trộm 3 con chó vào chiều ngày 14-6-2014, nhóm cẩu tặc bị 3 thanh niên địa phương là Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu truy đuổi.

Bị nhóm thanh niên dùng mã tấu chém nhưng không trúng, Hiếu dùng súng bắn điện cao áp bắn vào người cầm lái. Bị mũi tên điện chích trúng tay, hai thanh niên ngồi sau là Phương và Hậu té xuống đường bất tỉnh rồi tử vong sau đó. Mất lái, Bảo loạng choạng lao vào tường và tử vong tại chỗ.

Chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng Hiếu vẫn cùng An rời khỏi hiện trường và đi bán chó chia nhau. Hai ngày sau, Hiếu cùng đồng bọn ra công an đầu thú.

THỤC VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên