Phóng to |
| Đối tượng Xa Văn Hiệp tại phiên tòa lưu động sáng 31-10 |
Cự cãi nhau, chồng dùng dao đâm chết vợ
Theo cáo trạng, Xa Văn Hiệp có vợ con nhưng không chí thú làm ăn, thường tụ tập bạn ăn nhậu nên xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị B.T.M.L. (20 tuổi). Chịu không nổi sự bê tha, chơi bời của chồng nên chị L. bế con về nhà cha mẹ ở.
Khoảng 15g30 ngày 14-8, sau khi uống 1,5 lít rượu với bạn bè, Hiệp nhờ bạn chở về nhà bố mẹ vợ tại thôn Tây Giang, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình để gặp vợ và thuyết phục vợ bồng con về nhà ở với Hiệp. Vào nhà thấy vợ đang ôm con là cháu Q. (7 tháng tuổi) trên võng, Hiệp tới bế cháu Q. nhưng chị L. không cho nên xảy ra cãi vã.
Sau một hồi lâu cự cãi, thuyết phục chị L. về nhà không được, Hiệp đuổi đánh chị L. chạy quanh nhà. Sau khi bị đuổi ra tới ngõ, chị L. vấp phải một cành cây khô ngã xuống đất thì bị Hiệp dùng dao thái thịt dài 30cm đâm một nhát vào lưng khiến chị nằm gục trên vũng máu.
Gây án xong, Hiệp dửng dưng chạy xe về nhà mình thì bị Công an huyện Thăng Bình bắt. Người dân lập tức đưa chị L. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng và mất nhiều máu, chị L. đã chết trên đường đến bệnh viện. Được biết trước đây, Hiệp đã có tiền án về tội gây rối trật tự, đâm người trọng thương phải thụ án tù.
Ngoài mức án tử hình, Xa Văn Hiệp còn bị tòa tuyên bồi thường cho gia đình vợ 40 triệu đồng và chu cấp cho cháu Q. (con của Hiệp) mỗi tháng 500.000 đồng cho đến 18 tuổi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận