13/07/2022 18:42 GMT+7

Tử hình bị cáo buôn ma túy, phá còng bỏ trốn khi được điều trị tại bệnh viện

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Sau khi bị bắt, Vàng Seo Trắng được đưa đến bệnh viện điều trị bệnh cao huyết áp. Lợi dụng sơ hở, Vàng Seo Trắng phá còng tay rồi trốn vào rừng.

Tử hình bị cáo buôn ma túy, phá còng bỏ trốn khi được điều trị tại bệnh viện - Ảnh 1.

Xét xử Vàng Seo Trắng cùng 22 đồng phạm về các tội mua bán trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam giữ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 13-7, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vàng Seo Trắng cùng 22 đồng phạm về các tội mua bán trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6-3-2021, cơ quan chức năng bắt quả tang Vàng Seo Trắng (52 tuổi, trú phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa) và Thào Thị Pàng (28 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt thêm Giàng Thị Dí (38 tuổi, trú tại xã Quảng Phú) và 20 đồng phạm có liên quan.

Ngày 7-3-2021, sau khi bị bắt, do Vàng Seo Trắng có tiền sử bị huyết áp cao nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Lợi dụng sơ hở, Vàng Seo Trắng phá còng tay rồi trốn vào rừng.

Mặc dù biết rõ Trắng bán ma túy bị bắt và trốn nhưng Lý Thị Chá (vợ của Trắng) và một số người khác vẫn chuẩn bị quần áo, ủng, tiền, điện thoại để giúp Trắng bỏ trốn. Những người này còn liên hệ với một số đối tượng không rõ nhân thân lai lịch để tìm cách đưa Trắng vượt biên qua Campuchia để lẩn trốn sang Thái Lan.

Đến tối 16-5-2021, Trắng đến khu vực cầu Đạ Sal thuộc xã Đạ Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng để tìm cách trốn về TP.HCM thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố Vàng Seo Trắng về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội trốn khỏi nơi giam giữ, 22 bị can khác bị truy tố các tội mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tội che giấu tội phạm.

Tử hình bị cáo buôn ma túy, phá còng bỏ trốn khi được điều trị tại bệnh viện - Ảnh 2.

Trắng cùng đồng phạm được áp giải đến tòa bởi lực lượng chức năng đông đảo - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Sau cùng, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên án tử hình với Vàng Seo Trắng, Thào Thị Pàng. Ngoài ra còn 4 người khác cũng bị tuyên án tử hình là Thào A Say, Giàng Thị Mỵ, Giàng Thị Vua và Giàng A Mua.

17 bị cáo còn lại có 7 người chịu mức án chung thân, 2 người chịu mức án 20 năm tù giam, 8 người có liên quan đến việc che giấu tội phạm phải chịu mức án từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên