19/10/2016 14:51 GMT+7

Tự đóng đinh vào đầu vì không được xem tivi

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Bực tức vì không được xem tivi, Lộc tự đóng đinh vào đầu mình. Sau đó, Lộc than đầu nhức liên tục nên mọi người kiểm tra mới phát hiện đầu cô có cây đinh dính chặt.

Lộc đã khỏe lại sau khi được các bác sĩ lấy cây đinh ra khỏi đầu
Lộc đã khỏe lại sau khi được các bác sĩ lấy cây đinh ra khỏi đầu

Ngày 19-10, ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch UBND xã Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang, cho biết, nạn nhân trong vụ việc hy hữu trên là cô Nguyễn Thị Kim Lộc (22 tuổi, ở khu dân cư K5, xã Long Hòa).

Cô được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu vào đêm 18-10. Đến chiều 19-10, gia đình cho biết cô đã khỏe lại.

Theo ông Nguyễn Văn Triệu (44 tuổi, cha Lộc) cho biết tối 16-10, vì sợ bà nội Lộc đang bệnh sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nên gia đình không cho Lộc xem tivi. Vì vậy, Lộc bực tức và tự đóng đinh vào đầu mình.

Đến ngày 18-10, Lộc than nhức đầu nên mọi người xem kỹ thì phát hiện cây đinh đang dính chặt vào đầu.

Hiện Lộc đã được bác sĩ lấy cây đinh ra khỏi đầu, đã qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện với người nhà.

Theo các bác sĩ, cây đinh dài khoảng 7cm, cong và cũ.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên