Tag: tự do đi lại

Châu Âu công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

TTO - Châu Âu công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sau khi bị bất ngờ với liên minh tàu ngầm “Aukus” của bộ 3 Mỹ, Úc, Anh. Chiến lược này kêu gọi EU tăng cường sự hiện diện ở khu vực thông qua các chuyến thăm, hoạt động đi lại tự do.

Malaysia, Philippines cam kết bảo đảm tự do đi lại trên Biển Đông

TTO - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trong chuyến thăm Philippines đã cùng Tổng thống Rodrigo Duterte cam kết giữ Biển Đông là "vùng biển mở", đồng thời cảnh báo Manila về nợ nần với Bắc Kinh.

Trung Quốc thách thức Mỹ trên Biển Đông

TTO - Đài CNN của Mỹ ngày 28-3 dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh phô diễn sức mạnh trong các cuộc tập trận trên không và trên biển gần đây ở Biển Đông.

Thượng nghị sĩ Mỹ nhắc ông Trump về bảo vệ tự do hàng hải

TTO - Nhóm nghị sĩ cấp cao trong Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã nhắc Tổng thống Trump về việc không thực hiện tuần tra tự do đi lại ở Biển Đông từ tháng 10-2016. 

Mỹ thả lỏng Biển Đông? 

TTO - Hải quân Mỹ thời gian qua đã nhiều lần đề xuất thực hiện tuần tra tự do đi lại trên Biển Đông nhưng đều bị Lầu năm góc bác bỏ.

Hộ chiếu Việt Nam đứng hạng 90 về khả năng đi lại

TTO - Theo bảng xếp hạng Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017, hộ chiếu của công dân Việt Nam xếp thứ 90 thế giới về khả năng đi lại không cần thị thực.

Bộ quốc phòng Trung Quốc tôn trọng quyền đi lại ở Biển Đông

TTO - Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 23-2 tuyên bố nắm rõ sự hiện diện của đội tàu sân bay Mỹ đang có mặt ở Biển Đông và khẳng định Bắc Kinh tôn trọng sự tự do đi lại của tất cả các nước tại vùng biển này.

Tàu sân bay Mỹ trên đường hướng đến tuần tra ở Biển Đông

TTO - Hải quân và Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ đang lên kế hoạch đưa nhiều tàu chiến đi qua các khu vực mà Trung Quốc xây dựng đảo trái phép trên Biển Đông nhằm thách thức Bắc Kinh.

​Úc kêu gọi Mỹ không rút khỏi Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương

TTO - Úc mới đây kêu gọi chính quyền mới của Mỹ không nên rút khỏi Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực đang lo ngại sẽ có nước khác nắm quyền kiểm soát.

Mỹ sẵn sàng vào cuộc nếu ngoại giao Biển Đông bất thành

TTO - Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang thực hiện chiến dịch ngoại giao thầm lặng nhằm ngăn các nước trong khu vực Biển Đông hành động quyết liệt sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA).