18/06/2013 14:46 GMT+7

Từ điển Oxford phải tự phá "luật riêng"

HOÀNG KHÁNH
HOÀNG KHÁNH

TTO - Mới đây, từ điển tiếng Anh Oxford (Oxford English Dictionary - OED) đã phải phá “luật riêng” để không trở nên lạc hậu khi cập nhật từ ngữ mới cho năm 2013, theo CBS News.

qo5ClJys.jpgPhóng to
“Tweet” chính thức được đưa vào từ điển OED khi chỉ mới tồn tại được 7 năm - Ảnh: CBS News

Theo “luật”, một từ mới chỉ được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford khi tồn tại trong khoảng thời gian từ 10 năm trở lên. Tuy nhiên, quy định này lần đầu tiên đã bị phá vỡ khi OED quyết định cập nhật biệt ngữ “tweet” là một động từ với ý nghĩa là đăng tải hình ảnh, thông tin lên mạng xã hội Twitter hoặc sử dụng mạng xã hội Twitter thường xuyên như một thói quen.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, OED đã không thể “làm ngơ” với từ tweet vốn đang được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong giới trẻ toàn thế giới.

Hơn 1.200 từ mới đã được cập nhật vào OED trong tháng 6 này. Danh sách từ ngữ mới được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford năm 2013 được đăng tải trên trang chủ của OED www.oed.com.

HOÀNG KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên