03/11/2017 13:57 GMT+7

Từ điển Collins chọn ‘fake news’ là từ của năm 2017

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Theo từ điển Collins, việc sử dụng từ “fake news” (tin tức giả) đã tăng 365% trong vòng 12 tháng qua, đó là lý do để họ chọn nó làm “từ của năm” 2017.

Từ điển Collins chọn ‘fake news’ là từ của năm 2017 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đã góp phần khiến "fake news" trở thành từ của năm theo bình chọn của từ điển Collins - Ảnh: AFP

Theo trang tin Politico, ngày 2-11, từ điển Collins công bố danh hiệu "Từ của năm" 2017 đã thuộc về từ "fake news" (tin tức giả).

Cũng theo Collins, trong ấn bản tới của từ điển Collins, "fake news" sẽ được bổ sung sau khi tần suất sử dụng nó đã tăng 365% trong vòng 12 tháng qua.

Nội hàm khái niệm của "fake news" được định nghĩa là "thông tin sai, thường có tính giật gân, được phát tán dưới vẻ ngụy trang là tin tức".

Khái niệm tin tức giả có liên quan đặc biệt tới tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông thường xuyên sử dụng cách nói này để chỉ trích độ tin cậy của các cơ quan báo chí, truyền thông khi họ công bố những thông tin mang tính phản biện với chính quyền cũng như cá nhân ông.

Từ điển Collins thừa nhận tổng thống Donald Trump là người đã phổ biến hóa từ "fake news" trong năm qua, tuy nhiên cho biết từ này bắt đầu được sử dụng trên truyền hình Mỹ trong giai đoạn 2000-2010.

Trong khi đó từ điển Merriam Webster ước tính từ nguyên của fake news có thể có từ thế kỷ 19, trích dẫn các tít báo đã sử dụng thuật ngữ này trong diễn đạt từ năm 1890.

Ngoài "fake news", những từ khác lọt vào "vòng chung khảo" của cuộc bình chọn "từ của năm" còn có các từ khác là "gig economy", Corbynmania, antifa, echo chamber và gender-fluid.

Trong đó, theo Techtarget, nền kinh tế GIG (gig economy) là một môi trường trong đó các công việc tạm thời là phổ biến, doanh nghiệp sẽ thỏa thuận với những người lao động tự do về một sự cam kết ngắn hạn giữa đôi bên.

Corbynmania (hội cứng cuồng Corbyn) liên quan tới ông Jeremy Corbyn, thủ lĩnh đảng đối lập Công Đảng ở Anh, nhân vật khá ồn ào trong các sự kiện chính trị lớn ở Anh như Brexit, tổng tuyển cử vừa qua.

Antifa là viết tắt của cụm từ "Anti-Fascist Action" (hành động chống phát xít), tên của một phong trào cánh tả tại Mỹ. Hầu hết thành viên Antifa phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc, giới tính và lên án mạnh mẽ những chính sách mang hơi hướng chủ nghĩa dân tộc, chống nhập cư, chống Hồi giáo của Tổng thống Trump.

"Echo chamber" (buồng cách ly) chỉ một tình trạng ai đó ở trong một cộng đồng khép kín, chỉ toàn những người cùng quan điểm trao đổi với nhau những ý kiến mà tất cả đều đồng tình, và thế là không có chỗ cho những quan điểm đối lập.

Thuật ngữ "echo chamber" cũng dùng để mô tả ẩn dụ về tình huống thông tin, ý tưởng hoặc niềm tin được khuếch đại hoặc tăng cường thông qua giao tiếp và lặp lại trong một hệ thống xác định. Thuật ngữ này được dùng nhiều hơn trong bối cảnh người dùng mạng xã hội ngày càng tăng.

Trong khi đó "gender-fluid" (giới tính linh hoạt) là thuật ngữ dùng cho những người tự nhận mình ở cả hai giới.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên