12/03/2021 21:41 GMT+7

Từ công trường thanh niên cộng sản đến công trình thanh niên làm theo lời Bác

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Từ thế hệ thanh niên hăng hái dựng xây trên công trường thanh niên cộng sản, đến nay lớp lớp thanh niên xung kích, đảm nhiệm các công trình thanh niên làm theo lời Bác.

Từ công trường thanh niên cộng sản đến công trình thanh niên làm theo lời Bác - Ảnh 1.

Tuyên dương công trình "Ứng dụng tra cứu thông tin về căn cứ Thành đoàn TP.HCM thời kỳ kháng chiến chống Mỹ" của Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: HÀ THANH

Tối 12-3 tại Hòa Bình, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tuyên dương các công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Chương trình tuyên dương 35 công trình thanh niên tiêu biểu như: công trình thắp sáng đường quê, cầu giao thông nông thôn, xây ngôi nhà 26-3, nhà khăn quàng đỏ, sân chơi cho trẻ, khu chứa nước ngọt cho người dân đảo Bạch Long Vĩ; thanh niên chung sức trồng "Rừng cây thanh niên"; thanh niên TP.HCM với công trình "Ứng dụng tra cứu thông tin vê căn cứ Thành đoàn TP.HCM thời kỳ kháng chiến chống Mỹ" hay thanh niên quân đội tham gia phòng chống COVID-19.

Từ công trường thanh niên cộng sản đến công trình thanh niên làm theo lời Bác - Ảnh 2.

Năm nay, tuổi trẻ góp sức với nhiều công trình thanh niên tiêu biểu như "Xuân biên cương thắm tình quân dân" và phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: HÀ THANH

Anh Nguyễn Ngọc Lương, bí thư Trung ương Đoàn, cho biết 35 công trìnhh thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, mang lại giá trị thiết thực trong đợt thi đua cao điểm chào mừng ngày thành lập Đoàn.

Đồng thời mong muốn từ những công trình đợt hoạt động này sẽ lan tỏa để có thêm nhiều công trình sáng tạo, thiết thực và hiệu quả khác.

Tại buổi lễ cũng diễn ra chương trình giao lưu "Từ các công trường thanh niên cộng sản đến các công trình thanh niên làm theo lời Bác".

Năm 1979, Nhà máy thủy điện Hòa Bình được khởi công. Hàng vạn thanh niên từ khắp nơi đã tình nguyện lên công trường đảm nhận nhiệm vụ như chiến dịch ngăn sông Đà đợt 1, 2; đắp tuyến đập chính lên cao độ 81 năm 1986 với khẩu hiệu: "Cao độ 81 hay là chết"; chiến dịch chống lũ 90 ngày đêm năm 1987...

Từ công trường thanh niên cộng sản đến công trình thanh niên làm theo lời Bác - Ảnh 3.

Chương trình giao lưu các thế hệ thanh niên tham gia công trường thanh niên cộng sản - Ảnh: HÀ THANH

Trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Yaly (Tây Nguyên), hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, lao động trẻ cùng với cán bộ, công nhân viên đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ, đào đắp gần 13 triệu mét khối đất đá, xây dựng 52km đường và hoàn thành hàng trăm hạng mục công trình khác trong hệ thống tuyến năng lượng.

Tại các khai trường mỏ than thanh niên trên quê hương vùng mỏ, những người thợ trẻ đã đồng tâm trong lao động sản xuất, đoàn kết, đồng lòng trong sinh hoạt thường nhật góp phần tạo nên giá trị cốt lõi của truyền thống văn hóa thợ mỏ là tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm".

Từ công trường thanh niên cộng sản đến công trình thanh niên làm theo lời Bác - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, bí thư Trung ương Đoàn, chia sẻ tại chương trình lễ tuyên dương - Ảnh: HÀ THANH

"Các anh các chị có mặt tại buổi gặp mặt thân mật hôm nay là những nhân chứng sống, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, đóng góp trí tuệ, sức lực, thanh xuân của mình cho đất, cho những công trình mãi là biểu tượng, niềm tự hào của tuổi trẻ", anh Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ.

'70, 80 tuổi vẫn là thanh niên'

TTO - Tháng 11-1979, Nhà máy thủy điện Hòa Bình được khởi công, lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Hơn 40 năm sau, những chàng trai, cô gái đầu tiên xung phong lên công trường ngày ấy gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên