
Nhà dân tộc học Từ Chi - Ảnh tư liệu gia đình
Còn vị giáo sư dân tộc học danh tiếng người Pháp, Georges Condominas, người bạn 20 năm cuối đời của Từ Chi, coi ông là một nhà bác học lớn của Việt Nam.
Thông tin được phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu - nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, một trong các học trò của Từ Chi - chia sẻ tại hội thảo "Nhà dân tộc học Từ Chi với văn hóa các dân tộc Việt Nam", do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Viện Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tổ chức ngày 28-12, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 30 năm ngày mất của Từ Chi.
Có một trường phái dân tộc học mang tên Từ Chi
Giáo sư, tiến sĩ Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - cho biết Từ Chi (1925-1995) là một nhà dân tộc học hàng đầu của Việt Nam ở nửa sau thế kỷ XX.
Ông tập trung nghiên cứu về cấu trúc làng xã của người Việt và về người Mường. Ở 2 lĩnh vực chuyên môn này, cho tới nay ông vẫn là chuyên gia hàng đầu với những công trình nghiên cứu nổi tiếng đã xuất bản ở Pháp bởi Nhà xuất bản L'Hamattan.
Ông cũng đã tham gia công tác đào tạo theo cách truyền dạy nghề nghiệp bao gồm kiến thức và kinh nghiệm cho một số nhà nghiên cứu trẻ lúc đương thời, thông qua đó tạo nên một khuynh hướng nghiên cứu, cũng có thể hiểu như là một trường phái - trường phái Dân tộc học Từ Chi.
Ông góp phần đặt nền móng cho dân tộc học Việt Nam hiện đại, với phương pháp luận gắn liền với thực địa, tôn trọng cộng đồng và trung thực với dữ liệu.

Hội thảo về Từ Chi nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ cảm động về một nhà nghiên cứu tài năng, đức độ - Ảnh: T.ĐIỂU
Chiều sâu văn hóa và nhân bản đặc biệt
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - đánh giá cao việc Từ Chi đã dành trọn đời mình cho việc đi, ở, quan sát, suy tư và viết về văn hóa các dân tộc Việt Nam với tất cả sự nghiêm cẩn, nhân văn và say mê.
Ông góp phần đặt nền móng cho dân tộc học Việt Nam hiện đại, với phương pháp luận gắn liền với thực địa, tôn trọng cộng đồng và trung thực với dữ liệu.
"Nhắc đến nhà dân tộc học Từ Chi, chúng ta không chỉ nhắc tới một học giả uyên bác mà còn nhắc đến một nhà văn hóa đích thực. Ông không nghiên cứu từ xa, không đứng ngoài quan sát.
Ông đến với cộng đồng bằng sự trân trọng, bằng tinh thần nhập cuộc, bằng khát vọng hiểu và chia sẻ chứ không phán xét. Vì vậy, mỗi công trình của ông đều mang một chiều sâu văn hóa và nhân bản đặc biệt", ông Bùi Hoài Sơn nói.
Trong số những đóng góp quý báu ấy, có thể kể đến nhiều công trình tiêu biểu đã trở thành mốc son của dân tộc học Việt Nam như: Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, Hoa văn Mường, Hoa văn các dân tộc Djarai - Bhana, Người Mường ở Hòa Bình, Vũ trụ quan Mường…
Theo ông Sơn, ngày nay quá trình đô thị hóa đã tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa của các dân tộc. Chính những nghiên cứu nghiêm túc, thấu cảm như của Từ Chi sẽ giúp chúng ta bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa một cách sống động, không cực đoan, không "bảo tàng hóa", không tách rời cộng đồng.
Từ Chi xứng đáng đặt tên đường ở Hà Nội
Tại hội thảo, giáo sư Lê Hồng Lý đưa ra đề xuất Hà Nội nên có con đường mang tên Từ Chi. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của tất cả các nhà khoa học tham dự hội thảo.
Ông Bùi Hoài Sơn cho biết ông với tư cách là đại biểu Quốc hội, ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, đồng thời là đại biểu Quốc hội của Hà Nội, ông sẽ có ý kiến đề cập vấn đề này với lãnh đạo Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận