25/05/2011 16:47 GMT+7

Từ Bình Thuận đến Cà Mau đề phòng lốc xoáy

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Chiều 25-5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Bão Songda (tên quốc tế do Việt Nam đề xuất) chỉ hoạt động mạnh trên khu vực phía đông miền Trung Philippines, không có khả năng vào biển Đông.

Do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Hồi 13g ngày 25-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13g ngày 26-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 430 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp16, cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Biển Đông Bão Songda