27/07/2020 15:28 GMT+7

Từ 6h ngày 28-7: cấm xe qua cầu Thăng Long để sửa mặt cầu

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Từ 6h ngày 28-7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấm xe qua tầng 2 cầu Thăng Long để thực hiện sửa chữa mặt cầu. Còn tầng 1 cầu Thăng Long tàu hỏa vẫn đi qua với tốc độ từ 5km/h trở xuống, xe máy, xe thô sơ lưu thông bình thường.

Từ 6h ngày 28-7: cấm xe qua cầu Thăng Long để sửa mặt cầu - Ảnh 1.

Từ 6h ngày 28-7 sẽ bắt đầu cấm xe qua tầng 1 cầu Thăng Long để thực hiện phương án phân luồng giao thông khi sửa mặt cầu - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết như vậy trong thông báo vừa gửi Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố.

Theo kế hoạch trước đó, Tổng cục Đường bộ tổ chức phân luồng giao thông thử, hạn chế xe qua cầu Thăng Long từ ngày 28-7 và từ ngày 8-8 chính thức cấm xe qua cầu để triển khai thi công trên mặt cầu nhằm hoàn thành trong quý 4-2020.

Ông Nguyễn Trung Sỹ, cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ của Tổng cục Đường bộ, cho biết việc cấm ô tô qua tầng 2 cầu Thăng Long từ ngày 28-7 là cấm thử để điều chỉnh những trục trặc về biển báo, luồng giao thông nếu có. Tuy nhiên, việc này về bản chất cũng như cấm chính thức vì không cho xe đi qua tầng 2 của cầu Thăng Long.

Để đảm bảo giao thông trong thời gian sửa mặt cầu Thăng Long, Tổng cục Đường bộ đã phối hợp các sở giao thông vận tải phân luồng từ xa cho xe tránh đi qua cầu Thăng Long bằng các cầu Vĩnh Thịnh, Đông Trù, Thanh Trì...

Đối với xe khách liên tỉnh chạy xuyên tâm TP Hà Nội, xe buýt, xe chở công nhân có lộ trình đi qua cầu Thăng Long được cơ quan chức năng hướng dẫn đi qua cầu Nhật Tân nằm ở hạ lưu cầu Thăng Long.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên