07/01/2015 19:09 GMT+7

Từ 30-4: TP.HCM có 10 xe điện chở khách du lịch

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa hoàn chỉnh nội dung đề án thí điểm sử dụng xe điện chạy chở khách du lịch trong khu vực trung tâm thành phố.

Với mục tiêu thu hút du khách đến tham quan du lịch tại TP.HCM, tuyến ôtô điện sẽ đi qua các điểm tham quan được du khách quốc tế quan tâm như: chợ Bến Thành, Nhà hát lớn TP, Tòa án UBND TP, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Dinh Thống Nhất, Thảo cầm viên Sài Gòn, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng lịch sử Việt Nam...

Lộ trình cụ thể của tuyến xe điện sẽ đi qua các tuyến đường: Công viên 23/9-Nguyễn Trãi-Lê Lai-Trạm Bến Thành (Chợ Bến Thành) - Lê Lợi - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đỉnh Chi - Lê Duẩn - Pasteur - Võ Văn Tần - Lê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Công viên 23/9.

Theo đó, dự kiến tuyến xe điện này sẽ được triển khai hoạt động thí điểm từ ngày 30-4-2015. Thời gian hoạt động trong ngày từ 8g đến 17g30 hàng ngày, cách 30 phút có một chuyến xe xuất bến.

Trong thời gian thí điểm sẽ sử dụng 10 xe loại 8 chỗ ngồi, vận tốc tối đa dưới 40km/h, một lần sạc chạy được ít nhất là 100 km. Vé được bán tại Công viên 23/9 (Q.1) với giá vé khách đi lẻ là 20.000 đồng/hành khách/chuyến.

Trên vé có thể hiện 6 điểm tham quan du lịch nêu trên. Hành khách đoàn có nhu cầu thuê riêng theo hình thức trọn gói với giá thuê xe là 600.000 đồng/xe. Thời gian thuê cho toàn bộ hành trình không quá 3 giờ/xe.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên