02/06/2016 15:46 GMT+7

​Từ 11-6 siết chặt hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Thanh

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo tin từ Cục Hải quan Lạng Sơn, từ ngày 11-6, lực lượng Biên cảnh (Trung Quốc) triển khai quy định xuất nhập cảnh mới.

Theo đó, nhân dân khu vực cửa khẩu, lái xe, phụ xe xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Thanh phải có giấy thông hành hợp pháp mới, do hai bên công bố và ban hành.

Cục Hải quan Lạng Sơn nhấn mạnh, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, giấy thông hành qua cửa khẩu phụ Tân Thanh chỉ cấp cho cư dân biên giới qua lại cửa khẩu để trao đổi buôn bán và thăm thân. Đồng thời, hiện nay lái xe, phụ xe chở hàng qua cửa khẩu Tân Thanh đang sử dụng Giấy phép tạm thời xuất nhập cảnh đối với phương tiện qua biên giới, cửa khẩu do Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh cấp.

Hải quan Lạng Sơn cho biết, đến ngày 11-6 tới đây, khi lực lượng Biên cảnh Trung Quốc triển khai quản lý xuất nhập cảnh mới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh bởi đa số các lái xe, phụ xe chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh sang Trung Quốc chủ yếu là người thuộc các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Để tránh gây ách tắc hàng hóa, Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp, các lái xe, nhân dân qua lại cửa khẩu biết về quy định quản lý xuất nhập cảnh của Trung Quốc.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên