16/10/2020 16:00 GMT+7

TS Nguyễn Cao Trí đề xuất giải pháp đào tạo trong kỷ nguyên số tại Diễn đàn hợp tác đầu tư giáo dục

T.D.V
T.D.V

Sáng ngày 16/10/2020, tại Tp.HCM, Bộ GD&ĐT tổ chức Diễn đàn Hợp tác và Đầu tư trong Giáo dục.

Tại diễn đàn, TS Nguyễn Cao Trí - chủ tịch hội đồng Trường đại học Văn Lang - đề xuất giải pháp đáng chú ý về giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại công nghệ số hóa.

"Diễn đàn hợp tác và đầu tư trong giáo dục" được Bộ GD-ĐT tổ chức nhằm giới thiệu các chính sách về hợp tác và đầu tư trong giáo dục; kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; đồng thời khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước tham gia và đẩy mạnh hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế về giáo dục.

TS Nguyễn Cao Trí đề xuất giải pháp đào tạo trong kỷ nguyên số tại Diễn đàn hợp tác đầu tư giáo dục - Ảnh 1.

Toàn cảnh Diễn đàn hợp tác và đầu tư trong giáo dục

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết: Trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục là xu thế toàn cầu, Việt Nam luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác giáo dục với trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; đồng thời là thành viên tích cực của các tổ chức giáo dục quốc tế.

Diễn đàn hợp tác và đầu tư trong giáo dục là nơi để các địa phương và nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng chia sẻ nhu cầu, bài học kinh nghiệm về đầu tư vào giáo dục. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tin tưởng, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều cơ sở giáo dục do nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam. Thứ trưởng cũng một lần nữa khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

TS Nguyễn Cao Trí đề xuất giải pháp đào tạo trong kỷ nguyên số tại Diễn đàn hợp tác đầu tư giáo dục - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc diễn đàn

Tại diễn đàn, diễn giả đến từ các trường đại học đã trình bày tham luận, trao đổi về giải pháp hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực giáo dục vào Việt Nam, tạo ra nguồn nhân lực có trình độ góp phần phát triển nền kinh tế của mỗi nước, tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các nước.

Đáng chú ý trong số các tham luận tại diễn đàn là đề xuất về đầu tư và hợp tác giáo dục - đào tạo trong kỷ nguyên số của TS Nguyễn Cao Trí - chủ tịch hội đồng Trường đại học Văn Lang. Theo TS Nguyễn Cao Trí, bối cảnh của nền giáo dục Việt Nam và thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nhất là sau đại dịch COVID-19, tạo nên thách thức to lớn đòi hỏi những người làm giáo dục phải thay đổi để thích nghi, mở rộng đào tạo trực tuyến với chi phí hợp lý, hướng đến hình thành các "siêu đại học".

TS Nguyễn Cao Trí đề xuất giải pháp đào tạo trong kỷ nguyên số tại Diễn đàn hợp tác đầu tư giáo dục - Ảnh 3.

Tại diễn đàn, TS Nguyễn Cao Trí - chủ tịch hội đồng Trường ĐH Văn Lang - trình bày tham luận "Đầu tư và hợp tác giáo dục - đào tạo trong kỷ nguyên số: tầm nhìn và giải pháp"

TS Nguyễn Cao Trí đề xuất các giải pháp cho giáo dục trong kỷ nguyên số: "Cần tạo điều kiện tối đa cho các trường đại học thực hiện mô hình thí điểm các giải pháp đột phá về ứng dụng công nghệ trong giáo dục; linh động thay đổi khung thời gian và phương pháp đào tạo vì lợi ích; đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư để có thể tối ưu hóa nguồn lực xã hội, chuyển từ cạnh tranh thành hợp tác cùng phát triển; một số trường đại học lớn có tiềm lực phải khuyến khích triển khai công nghệ và kêu gọi đầu tư để có thể thay đổi, cạnh tranh và trở thành các trường đại học lớn, kết nối người học bằng công nghệ."

Các khái niệm "siêu đại học", "blended learning", "tái định hình giáo dục" được TS Nguyễn Cao Trí nêu ra tại diễn đàn và thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều nhà đầu tư giáo dục trong và ngoài nước.

Theo định hướng này, Trường đại học Văn Lang cũng đang phát triển hệ sinh thái đa dạng với trọng tâm là giáo dục đại học và trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối các thành tố: trường đại học, doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu, nhằm tạo ra các giải pháp đột phá trong sáng tạo và khởi nghiệp, đề xuất cơ chế cho sáng tạo trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Đây là những chiến lược kịp thời để phù hợp với bước chuyển mình của quốc gia trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, giúp mỗi người học trở thành một "công dân toàn cầu".

TS Nguyễn Cao Trí đề xuất giải pháp đào tạo trong kỷ nguyên số tại Diễn đàn hợp tác đầu tư giáo dục - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM cùng các đại biểu ghé thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm giáo dục của Trường ĐH Văn Lang

Trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư và hợp tác trong giáo dục ngày 16-10, Trường đại học Văn Lang cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức giáo dục trên thế giới, gồm Tập đoàn giáo dục Edunation (Phần Lan), UNO (Hoa Kỳ), ETC International College (Anh) về trao đổi sinh viên và thực tập sinh trong nhiều lĩnh vực đào tạo.

Bên cạnh đó, với nhiều sản phẩm giáo dục có giá trị được triển lãm tại diễn đàn, Trường đại học Văn Lang giới thiệu các thành quả học tập và nghiên cứu của khoa kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ; với mong muốn kết nối các nhà đầu tư, cơ sở giáo dục, chia sẻ cơ hội phát triển trong lĩnh vực giáo dục kỷ nguyên 4.0.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên