03/06/2018 16:04 GMT+7

Truyền thông Anh 'tấn công' chủ nhà Nga

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Truyền thông Anh một lần nữa 'tấn công' chủ nhà Nga với những bài báo lột tả sự thật đằng sau sự hào nhoáng của World Cup 2018.

Truyền thông Anh tấn công chủ nhà Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh những ngôi nhà cũ nát bị che chắn, cô lập hoàn toàn với bản doanh tuyển Pháp cũng như phóng viên nước ngoài - Ảnh: The Times

Cụ thể, trong khi 11 thành phố của nước Nga đang lộng lẫy chờ đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì truyền thông Anh lại chỉ ra nhiều mặt trái của sự hào nhoáng đó. 

Tuần trước, tờ The Guardian đã xuất bản một bài báo dài về nước chủ nhà World Cup 2018, tiết lộ những "mặt tối nhất" của Nga từ những tên hooligan bóng đá đến các SVĐ được thiết kế kém...

Mới đây, phóng viên Tom Parfitt của tờ The Times (Anh) trích dẫn trường hợp của ngôi làng nghèo Glebovsky nằm cạnh Matxcơva bị che chắn bởi những hàng rào cao. Bài báo có hẳn phần phỏng vấn các cư dân địa phương. Tom Parfitt cho rằng Chính phủ Nga đã ra lệnh xây dựng một hàng rào để che chắn các ngôi nhà cũ nát gần đại bản doanh của tuyển Pháp nhằm giấu đi hình ảnh nghèo nàn.

Tom Parfitt thậm chí còn ví von đó là "làng Potemkin". Điều này ám chỉ nhà quý tộc Nga thế kỷ 18 Grigory Potemkin, người được cho là đã thành lập các làng di động giả để qua mặt Catherine Đại đế và che giấu những cảnh xấu hổ, nghèo đói trong nước.

Tuy nhiên, truyền thông Nga lập tức bác bỏ cáo buộc này. Hãng tin Nga Sputnik cho rằng tác giả đã lờ đi thực tế là Nga chỉ tuân thủ các yêu cầu bắt buộc của FIFA. Theo đó, FIFA yêu cầu nước chủ nhà đảm bảo khu vực tập luyện của các đội tuyển phải có hàng rào an ninh cao hơn 2m "bao gồm cả lớp phủ để ngăn người lạ leo vào hoặc gián điệp". 

Cũng theo hãng tin này, các thành viên tuyển Anh đã yêu cầu một hàng rào cao đến 6m ở bản doanh tại Zelenogorsk để "bảo vệ đội bóng khỏi những ánh mắt tò mò".

Ngoài ra, chuyên gia tình báo Anh Anthony Glees cũng lên tiếng cảnh báo các cầu thủ Anh có thể đối mặt với "mối đe dọa tình dục" ở Nga. Zelenogorsk cho rằng các cô gái Nga xinh đẹp có thể dụ dỗ những ngôi sao để "phá hoại" tuyển Anh. 

Trong khi đó, tờ The Sun (Anh) cho biết tuyển Anh sẽ mang theo đầu bếp và thực phẩm của riêng mình bao gồm thịt, cá, trái cây và rau, gạo, đậu nướng, túi trà, sôcôla... để phòng ngộ độc.

Trước những "tấn công" dồn dập của truyền thông Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng một số quốc gia phương Tây muốn cản trở Nga đăng cai VCK World Cup 2018. 

Bà Maria Zakharova nói: "Tôi có cảm tưởng như vậy… Họ (một số nước phương Tây) chỉ mơ ước đem World Cup ra khỏi nước Nga. Nhưng bất chấp tất cả, mọi người hãy tập trung vào quả bóng sắp lăn trên khắp sân cỏ nước Nga".

World Cup 1954: Khai sinh những ‘thương hiệu’ muôn đời World Cup 1954: Khai sinh những ‘thương hiệu’ muôn đời

TTO - Puskás, cái tên chỉ cần vang lên là các cổ động viên bóng đá nghĩ ngay đến những bàn thắng tuyệt đẹp trên sân cỏ.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên