15/09/2012 10:37 GMT+7

Truyền thanh huyện ngưng sóng 2 ngày vì lốc xoáy

ĐÔNG TRIỀU
ĐÔNG TRIỀU

TTO - Sáng 15-9, ông Trần Văn Hiện - bí thư Huyện ủy Năm Căn (Cà Mau) - cho biết vừa xuất ngân sách kịp thời hỗ trợ các hộ dân có nhà sập, tốc mái do lốc xoáy lớn với mức 500.000-3 triệu đồng/trường hợp (tùy thiệt hại).

3y7YlorJ.jpgPhóng to
Trụ tháp ăngten Đài truyền thanh huyện Năm Căn sập do lốc xoáy phải tạm ngưng hoạt động - Ảnh: ĐÔNG TRIỀU

Trước đó (ngày 13-9), mưa to kèm lốc mạnh bất ngờ xuất hiện tại Năm Căn làm hư hại nhiều nhà dân và ảnh hưởng nặng đến một số trụ sở ban, ngành huyện này.

Thống kê đến sáng 15-9, lốc xoáy làm sập hoàn toàn và tốc mái 71 nhà hộ dân trên địa bàn, nặng nhất ở thị trấn Năm Căn với 55 căn bị sập, tốc mái. Lốc xoáy còn làm sập hoàn toàn hệ thống ngăn chắn của đội thi công cầu Kinh Tắc khiến giao thông qua đoạn đường này bị ùn tắc.

Tháp ăngten (cao 60m) của Đài truyền thanh huyện Năm Căn đổ sập, nóc trụ sở Thanh tra nhà nước và mái che phòng hậu kỳ đài truyền thanh hư hại gần như hoàn toàn. Trụ sắt tháp ăngten va đập làm sập nhà đậu xe và làm hư hỏng 3 xe gắn máy của cán bộ, phóng viên đài, ước tổng thiệt hại tài sản trên 320 triệu đồng. Trong ngày 13 và 14-9, Đài truyền thanh huyện Năm Căn phải tạm ngừng phát sóng vì máy móc, thiệt bị chuyên môn bị hư hỏng.

Trong ngày 15-9, chính quyền huyện Năm Căn tiếp tục thành lập đoàn thăm hỏi, động viên, rà soát thống kê cụ thể số hộ gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy và mức độ thiệt hại để có những chính sách hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo lực lượng đoàn thể địa phương ra sức giúp nhân dân thu dọn nhà cửa bị sập, sớm ổn định cuộc sống.

Dm1Xc45f.jpgPhóng to
Nhà hộ dân ở khóm 7, thị trấn Năm Căn bị lốc xoáy làm tốc mái - Ảnh: ĐÔNG TRIỀU

Sáng 15-9, Đồn biên phòng 696 Khánh Hội (Bộ đội biên phòng Cà Mau) cho biết đang tiếp tục phối hợp ngư dân địa phương trục vớt hai tàu cá gặp nạn.

Trước đó, sáng 14-9, tàu hậu cần chuyên vận chuyển dầu, nước đá của ngư dân Lê Văn Lam (Kiên Giang) cùng 7 người trên tàu đang đi ngang cửa biển Kinh Hội (huyện U Minh, Cà Mau) thì bị mưa lớn, gió giật nhấn chìm. Ngay khi xảy ra vụ việc, 15 thuyền viên, ngư dân tàu cá của ông Huỳnh Tấn Lộc (Kiên Giang) gần đó đã điều động tàu đến cứu giúp nhưng không được. Sau đó tàu này cũng bị gió mạnh và sóng lớn đánh chìm.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, Đồn biên phòng 696 Khánh Hội cử lực lượng và điều động hai tàu tải loại lớn của ngư dân tổ chức cứu hộ. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ người trên hai tàu cá gặp nạn được cứu nạn thành công và đưa vào bờ đoàn tụ cùng gia đình.

ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên