Phóng to |
| Người Hàn Quốc đội mưa xem bóng đá trên truyền hình ngoài trời ở Seoul tối 12-6 - Ảnh: Reuters |
Theo Trung Quốc Nhật Báo, một nhãn hiệu rượu của Tập đoàn rượu Langjiu (Tứ Xuyên) đã phải chi 3,3 triệu bảng để được độc quyền có tên nhãn rượu trên bảng thông báo danh sách ghi bàn ở World Cup. Hàng loạt tên tuổi khác như China Mobile, Nike, Deerway (dụng cụ thể thao) và bia Tsingtao Beer đã chi hàng tỉ nhân dân tệ cho việc xuất hiện tên của mình trong các spot quảng cáo.
Báo chí Úc cho biết kênh truyền hình SBS phải chi 11,5 triệu bảng để được quyền phát sóng ở Úc, đổi lại các gói quảng cáo trong thời gian này đã bán hết trước khi World Cup diễn ra. Theo tờ Asahi Shimbun (Nhật), kênh NHK đã phải trả chừng 125 triệu bảng để giành quyền phát sóng các trận đấu. Dù chi nhiều tiền để mua quyền phát sóng nhưng các đài truyền hình đều cho rằng họ sẽ hái được “quả ngọt” từ quảng cáo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận