10/04/2015 11:43 GMT+7

​Truyện cổ tích dùng từ ngữ tục tĩu có thể là sách lậu

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Trao đổi với báo chí ngày 9-4, ông Nguyễn Thế Bỉnh, giám đốc NXB Hải Phòng, khẳng định trong ba năm trở lại đây đơn vị này không cấp giấy phép xuất bản cuốn sách Truyện cổ tích VN.

Ông Bỉnh cho biết thêm sau khi có thông tin về cuốn sách, ông đã tìm đọc để kiểm tra.

Theo đó, truyện cổ tích Thỏ trắng và hổ xám trong cuốn sách được nhóm biên soạn sử dụng rất nhiều từ ngữ tục tĩu, bậy bạ như: “Thỏ nhẹ nhàng nhảy xuống bóp... hổ”, “Mẹ mày, con thỏ”...Trên bìa cuốn sách có ghi tên Nhà xuất bản Hải Phòng. Có thể cuốn sách này đã được in lậu. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo vụ việc lên Cục Xuất bản” - ông Bỉnh nói.

 

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên