08/12/2014 19:51 GMT+7

​Truy tố oan, một công dân được bồi thường 75 triệu đồng

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ngày 8-12, Viện KSND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường 75 triệu đồng đối với ông Lê Văn Lẹ, trú tại phường 5, TP Đông Hà.

Lý do xin lỗi là bởi trước đó Viện KSND Cam Lộ đã truy tố oan ông Lẹ về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngoài việc xin lỗi công khai tại nơi cư trú và trên báo chí, ông Lẹ cũng được bồi thường 75 triệu đồng. 

Theo hồ sơ vụ việc, đầu năm 2009 ông Lẹ cùng người quen là ông T. chạy hai xe máy trên đoạn quốc lộ 9 qua huyện Cam Lộ. Do tránh một người qua đường nên ông T. loạng choạng tay lái. Ông Lẹ đi sau không kịp phản ứng đã đâm vào đuôi xe ông T. làm ông T. ngã xuống đường tử vong.

Ông Lẹ sau đó bị Viện KSND huyện Cam Lộ truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm sau đó của TAND huyện Cam Lộ và TAND tỉnh Quảng Trị đều tuyên ông Lẹ vô tội.

Năm 2011, Viện KSND tối cao ban hành kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm. Trong phiên xử giám đốc thẩm vào năm 2012, TAND tối cao đã tuyên ông Lẹ vô tội như các phiên sơ thẩm và phúc thẩm trước đó.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên