25/08/2015 07:47 GMT+7

Truy tố 44 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định 44 bị can trong đường dây này đã trung chuyển hơn 644 tỉ đồng phục vụ việc đánh bạc.

Cơ quan công an bắt giữ các bị can trong vụ án - Ảnh: CAĐT
Cơ quan công an bắt giữ các bị can trong vụ án - Ảnh: CAĐT

Viện KSND tối cao đã có cáo trạng truy tố 44 bị can trong vụ “tổ chức đánh bạc, đánh bạc” trên trang mạng M88 xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương. 

Theo cáo trạng, nhà cái M88 có máy chủ đặt tại nước ngoài, trang web là trang mạng cá độ thể thao, đua ngựa, casino, poker, keno, xổ số... do một số đối tượng ở nước ngoài câu kết với người Việt Nam lập ra các nhóm tổ chức đánh bạc.

Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên và nộp tiền vào tài khoản của M88.

Quá trình điều tra đã xác định Trần Hầu Chí (hiện bị truy nã) và Trần Long Thạnh (27 tuổi, con trai Trần Hầu Chí, trú tại TP.HCM) giữ vai trò đầu mối.

Các bị can đã cấu kết với nhóm tại TP.HCM gồm Trần Quốc Khôi (67 tuổi), Trần Bùi Minh Tuấn (36 tuổi, nguyên chuyên viên Ngân hàng Phát triển Mê Kông), Dịp Một Sáng (53 tuổi), Nguyễn Cẩm Mừng (39 tuổi) và một số người mở nhiều tài khoản tại ngân hàng để trung chuyển tiền đánh bạc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2013 đến tháng 9-2014, các bị can thuộc nhóm “tổ chức đánh bạc” đã trực tiếp mở hoặc thuê người mở 22 tài khoản tại các ngân hàng Á Châu, Đông Á, Techcombank, Vietcombank làm tài khoản đại diện cho nhà cái M88.

Trong vụ án này, có 33 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó có nhiều người là cán bộ nhà nước, lãnh đạo doanh nghiệp...

Cơ quan công an bắt giữ các bị can trong vụ án 1
Cơ quan công an bắt giữ các bị can trong vụ án 1
MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên