06/11/2012 01:23 GMT+7

Truy tố 4 cán bộ Agribank tham ô tài sản

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành cáo trạng vụ án tham nhũng xảy ra tại phòng giao dịch Quang Hanh (chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Công ty TNHH Quang Hoa (trụ sở tại Quảng Ninh), truy tố các bị can Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại Cẩm Phả) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trương Thị Chuyên (46 tuổi) - nguyên phó giám đốc phụ trách phòng giao dịch Quang Hanh - về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Thị Huệ (38 tuổi), Bùi Thị Hồng (29 tuổi), Phạm Minh Tiến (26 tuổi), đều nguyên là cán bộ phòng giao dịch Quang Hanh, về hành vi “tham ô tài sản”. Riêng Bùi Thị Hồng còn bị truy tố về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cáo trạng nêu rõ vào tháng 7-2009, Nguyễn Thị Hoa cùng chồng là Phạm Ngọc Quang thành lập Công ty TNHH Quang Hoa để làm ăn. Hoa đã thế chấp sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một giấy đăng ký ôtô tại phòng giao dịch Quang Hanh để vay tiền.

Do nợ nần ngày càng nhiều, Hoa đến gặp Bùi Thị Hồng đặt vấn đề mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp mang đi photo công chứng, chứng minh tài sản để vay tiền ở ngân hàng khác. Sau khi lấy được giấy, Hoa đã mang đến tiệm cầm đồ và không trả lại giấy cho ngân hàng.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hoa đã chiếm đoạt hơn 75,5 tỉ đồng của nhiều cá nhân và ngân hàng. Các bị can nguyên là cán bộ phòng giao dịch Quang Hanh được xác định đã lợi dụng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao, giả mạo chữ ký khách hàng, lập chứng từ giả rút tiền tiết kiệm trái phép... chiếm đoạt của ngân hàng gần 39 tỉ đồng.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên