11/08/2014 11:14 GMT+7

Truy tố 2 điều tra viên dùng nhục hình làm chết nghi can

M.QUANG
M.QUANG

TT - Khi hỏi cung nghi can Nguyễn Tuấn Thanh (bị điều tra về tội trộm cắp) hai điều tra viên của công an TP Cao Lãnh đã đánh, đá Tuấn Thanh chết.

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án “dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, truy tố hai bị can nguyên là cán bộ đội điều tra Công an TP Cao Lãnh về tội danh trên.

Đó là Huỳnh Ngọc Tòng (39 tuổi, nguyên điều tra viên, phó đội trưởng), Phạm Xuân Bình (29 tuổi, nguyên điều tra viên, cán bộ đội điều tra). Viện KSND tối cao đã chuyển hồ sơ đến TAND tỉnh Đồng Tháp để xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 16-11-2012 Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 1986, trú xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị bắt về tội “trộm cắp tài sản”.

Đến khoảng 23g50, Thanh được đưa vào nhà tạm giữ, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp khám người thấy Thanh bị nhiều vết thương nên ghi nhận vào biên bản giao nhận người.

Đến 8g ngày 17-11-2012, Nguyễn Tuấn Thanh được đưa ra khỏi nhà tạm giữ theo lệnh trích xuất. Đến khoảng 12g thì phát hiện Thanh không ăn cơm, gục đầu xuống bàn, mặt xanh... phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ xác định Thanh đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong do suy hô hấp vì bị tác động vào các vị trí nguy hiểm.

Quá trình điều tra, Phạm Xuân Bình khai do Thanh không nhận tội nên Bình dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, đùi và mông Thanh. Cơ quan điều tra cũng chứng minh được trong quá trình xét hỏi có việc Huỳnh Ngọc Tòng dùng nhục hình với nạn nhân.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên