09/02/2021 09:08 GMT+7

Truy tìm nhóm trộm chó bắn tên xuyên cổ sinh viên Đại học Cần Thơ

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Phát hiện 2 kẻ trộm chó tại nhà, D. cùng cha chạy xe đuổi theo bắt thì bị kẻ trộm dùng nỏ tự chế bắn trả. D. nhập viện cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh với mũi tên còn cắm vào cổ.

Truy tìm nhóm trộm chó bắn tên xuyên cổ sinh viên Đại học Cần Thơ - Ảnh 1.

Nam sinh viên Đại học Cần Thơ bị bắn mũi tên đâm ngay vùng cổ - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 9-2, thượng tá Lê Văn Đấu - trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang - cho biết lực lượng công an huyện đang khẩn trương phối hợp tỉnh Đồng Tháp rà soát và truy lùng nhóm trộm chó gây thương tích cho người dân trên địa bàn xã Long Điền B.

"Nhóm này chuyên trộm chó mấy ngày qua. Hiện anh em đang khẩn trương truy xét để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do huyện Chợ Mới giáp ranh Đồng Tháp, địa bàn rộng nên vẫn chưa tìm ra tung tích nhóm" - thượng tá Đấu nói.

Trước đó, rạng sáng 8-2, P.Q.D. (19 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) phát hiện 2 kẻ trộm chó tại nhà nên cùng cha chạy xe đuổi bắt. Đang chạy phía sau thì bị kẻ trộm hung hãn dùng nỏ tự chế bắn tên trúng ngay cổ.

Truy tìm nhóm trộm chó bắn tên xuyên cổ sinh viên Đại học Cần Thơ - Ảnh 2.

Mũi tên đâm xuyên cổ nam sinh được lấy ra sau 3 giờ phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chợ Mới rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau báo động đỏ, êkip phẫu thuật gồm nhiều bác sĩ ngoại thần kinh lồng ngực - tai mũi họng - gây mê hồi sức đã tiến hành ca phẫu thuật suốt 3 giờ để lấy ra mũi tên an toàn.

Bác sĩ cho biết mũi tên dài 50cm với phần mũi kim loại chia làm 2 ngàm dài 8cm, mũi chĩa đâm xuyên vào vùng cơ đến tận đốt sống cổ C7-D1. May mắn chỉ gây bóc tách cơ vùng cổ - ngực. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt với nhân viên y tế.

Được biết, D. là sinh viên năm nhất Đại học Cần Thơ, mới về quê ăn tết cùng gia đình.

Nghi trộm chó bị phát hiện, thanh niên dùng nỏ điện tự chế bắn người dân Nghi trộm chó bị phát hiện, thanh niên dùng nỏ điện tự chế bắn người dân

TTO - Trong lúc phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm chó, anh H. (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) bị xịt hơi cay và bị bắn nỏ điện tự chế vào người.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên