12/03/2017 16:10 GMT+7

Truy bắt xe tải Lào húc đổ cổng chào huyện rồi bỏ chạy

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Chiếc xe tải 'khủng' chở hàng quá khổ biển số Lào chạy trên quốc lộ 9 húc đổ cổng chào huyện Cam Lộ, Quảng Trị rồi bỏ chạy đã bị cảnh sát giao thông truy đuổi bắt được.

Chiếc xe tải "khủng", thủ phạm húc đổ cổng chào huyện Cam Lộ - Ảnh: Quốc Nam

Trưa 12-3, đại tá Đào Trọng Tiến - trưởng Công an huyện Cam Lộ - cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý Phạm Đình Thắng, trú TP Đông Hà, vì hành vi "lái xe tải quá khổ húc đổ cổng chào của huyện Cam Lộ rồi bỏ chạy" vào rạng sáng cùng ngày.

Vụ việc xảy ra khoảng 1h sáng 12-3.

Thời điểm trên, chiếc xe tải biển số Lào UN 1352 kéo theo rơ-móc do tài xế Thắng cầm lái chạy trên quốc lộ 9 hướng từ Lao Bảo về Đông Hà. Khi đến km11, do chở quá khổ, xe đã húc đổ cổng chào huyện Cam Lộ.

Ngay sau đó, tài xế cho xe lùi lại rồi bỏ chạy về hướng Đông Hà.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông huyện Cam Lộ đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi. Đến km4 quốc lộ 9, thuộc địa phận phường 4, TP Đông Hà, cảnh sát giao thông mới chặn bắt được chiếc xe.

Tại hiện trường, cổng chào bằng thép có nhiều đoạn bị gãy, phần gốc bê tông cốt thép bị gãy ngang, bật tung khỏi mặt đất. Thiệt hại ước khoảng 150 triệu đồng.

Chiếc xe tải hiện đã được áp tải về tại trụ sở công an huyện Cam Lộ để chờ xử lý.

Đến trưa cùng ngày, chủ xe tải đã liều lĩnh cho người và phương tiện lên xe tự ý sang số hàng trên xe xuống định tẩu tán nhưng bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Được biết, chiếc xe tải này chở hàng quá khổ vượt chiều cao cho phép trên đường đến gần một mét.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên