08/07/2015 15:49 GMT+7

Truy bắt nhóm lừa đảo chiếm hơn 400 tấn gạo

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Sau khi giao sà lan cùng 640 tấn gạo cho thuyền trưởng Võ Văn Vẹn chở đến cảng Cát Lái, chủ sà lan không liên lạc được với thuyền trưởng này đành báo công an.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm sà lan bị bỏ lại

Ngày 8-7, đại tá Đinh Văn Thảnh, trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 400 tấn gạo của người dân trên địa bàn TP Mỹ Tho vào chiều 4-7.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 16g ngày 4-7, Phòng cảnh sát đường thủy (PC68) Công an tỉnh Tiền Giang tuần tra phát hiện sà lan Thanh Hiệp 2 có số hiệu ST 06.049 neo đậu gần cồn Tân Long, thuộc KP Tân Thuận, P.Tân Long, TP. Mỹ Tho (không người trông coi).

Qua điều tra xác minh được biết chủ sở hữu sà làn trên là ông Trần Hoàng Nghiệp (39 tuổi, trú P.2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Theo trình bày của ông Nghiệp với cơ quan điều tra, ngày 30-6 ông giao sà lan trên cho thuyền trưởng Võ Văn Vẹn (39 tuổi, trú xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cùng ba thuyền viên khác (không rõ họ tên, địa chỉ) do Vẹn mướn vận chuyển 640 tấn gạo đi từ TP Sóc Trăng đến cảng Cát Lái (TP.HCM).

Đến 1g ngày 3-7, ông Nghiệp phát hiện mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trên sà lan và liên lạc với Vẹn nhiều lần không được.

Sau khi phát hiện sà lan chở gạo, qua kiểm tra ông Nghiệp phát hiện mất hơn 400 tấn gạo và một hộp đen (thiết bị giám sát hành trình), tổng tài sản bị mất trị giá 3,6 tỉ đồng.

Phòng PC45 phối hợp đơn vị liên quan, Công an TP Mỹ Tho khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ. Cũng theo đại tá Thảnh, hiện PC45 đang truy bắt Vẹn cùng đồng bọn.

Chiếc sà lan được phát hiện chỉ còn lại hơn 200 tấn gạo
HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên