06/12/2017 15:20 GMT+7

Truy bắt nhóm cướp tài sản, bắt giữ phụ nữ dọa đưa đi bán dâm

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Đang đi xe máy trên đường, vợ chồng anh H. bị một nhóm người chặn đánh, cướp xe máy và còn bắt vợ anh H. đưa lên xe ôtô đi về hướng biên giới Campuchia làm thủ tục… bán dâm!

Truy bắt nhóm cướp tài sản, bắt giữ phụ nữ dọa đưa đi bán dâm - Ảnh 1.

Địa điểm 135/33 Trần Hưng Đạo - Nơi vợ chồng anh H. bị chặn đánh, cướp tài sản trưa 3-12- Ảnh: SƠN BÌNH

Ngày 6-12, nguồn tin từ Công an quận 1, TP.HCM cho biết công an quận đang tiếp tục phối hợp với các đội nghiệp vụ truy xét, bắt giữ các đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản tại trung tâm TP.

Chặn đánh, cướp tài sản, bắt phụ nữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 3-12, anh L.T.H. (48 tuổi, ngụ quận 1) lái xe máy chở vợ L.T.M.T. (46 tuổi) đi đến trước nhà số 135/33 đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thì bị một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi bộ đến áp sát, đánh và lôi anh H. xuống xe.

Tiếp theo, hai thanh niên dùng tay, chân, cây sắt đánh anh H. thương tích, nhóm thanh niên còn lại dùng tay, gậy, đánh chị T.. Sau đó, có 4 thanh niên khống chế và ép chị T. đưa lên xe ôtô chở đi. Hai thanh niên còn lại cướp luôn xe máy của anh H. rồi đi theo sau xe ôtô.

Sau đó, anh H. đến Công an phường Cầu Ông Lãnh trình báo sự việc. Anh H. cho biết chị T. (vợ anh H.) có mâu thuẫn tiền bạc với bà H.T.N.G. (45 tuổi, ngụ quận 11). Trước đó ngày 18-10, vợ chồng anh H. đi trên đường thì bị nhóm người của bà G. khống chế tại một giao lộ trên địa bàn quận 10. Tuy nhiên do người dân báo công an nên nhóm người này bỏ đi.

Đến 15h40 ngày 3-12, trong khi đang cấp cứu tại một bệnh viện ở quận 1, anh H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của vợ với nội dung: yêu cầu anh H. không được báo công an và phải mang số tiền 500 triệu đồng đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) chuộc chị T.. Nếu không nghe theo, chị T. sẽ bị bán sang Campuchia làm gái bán dâm.

Dọa đưa đi bán dâm và chặt tay

Khoảng 2h30 ngày 4-12, chị T. (vợ anh H.) thoát khỏi nhóm côn đồ và đi đến Công an quận 1 trình báo lại vụ việc. Chị T. cho biết trước đây có môi giới cho khách vay tiền của bà G. và bị mất khả năng chi trả. Cho nên bà G. nhiều lần cùng một nhóm thanh niên hăm dọa, ép buộc T. phải gánh nợ thay khách.

Trưa 3-12, sau khi bị khống chế đưa lên xe ôtô, chị T. bị nhóm thanh niên bịt mắt, dùng tay, chân, cây đánh vào người, đầu của chị gây thương tích. Đồng thời, nhóm thanh niên còn lấy số tiền 80 triệu đồng cùng một số nữ trang mà chị đang đeo trên người.

Sau đó, nhóm thanh niên đưa chị T. vào một chòi lá (chưa rõ địa điểm) và gọi điện cho một thanh niên khác mang theo giấy ghi nội dung ép chị T. phải gánh nợ. Tuy nhiên chị T. không đồng ý gánh nợ.

Khi chị T. không đồng ý thì bị nhóm thanh niên hăm dọa đem bán sang Campuchia làm gái bán dâm, cắt ngón tay gửi về gia đình. Sau đó, nhóm thanh niên ép chị T. gọi điện thoại cho cho chồng mang 500 triệu đồng đến chuộc chị T..

Sau khi gọi cho chồng, nhóm thanh niên tiếp tục đưa chị T. lên một xe ôtô khác và chở chị T. đi đến một bãi xe (chưa rõ địa điểm). Tại đây khi chị T. thắc mắc thì nhóm thanh niên nói rằng đang chờ làm thủ tục bán chị T. sang Campuchia làm gái bán dâm.

Lúc này, xuất hiện một số người mặc sắc phục bộ đội biên phòng tuần tra, nên nhóm thanh niên chở chị T. đi rồi thả chị T. tại thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi). Thoát thân, chị T. nhờ người dân cứu giúp, gọi điện cho gia đình, rồi đón taxi đến Công an quận 1 trình báo mọi việc.

Đã xác định những người liên quan

Từ những cơ sở thu thập được, qua điều tra ban đầu, Công an quận 1 cơ bản đã xác định được những người liên quan thực hiện hành vi đánh đập, cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật trên. Hiện công an quận 1 đang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành truy bắt các đối tượng này.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên