30/01/2021 15:52 GMT+7

Truy bắt hai thanh niên tạt mắm tôm, đâm người nhập viện

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 30-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang điều tra, truy bắt hai nghi can tạt mắm tôm, đâm gục một thanh niên tại chợ đầu mối Tân Biên.

Truy bắt hai thanh niên tạt mắm tôm, đâm người nhập viện - Ảnh 1.

Hai thanh niên tạt mắm tôm vào người bà Thảnh rồi bỏ chạy - Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân là anh Hoàng Duy Trung (20 tuổi, quê Nghệ An), hiện đang làm thuê cho sạp bán hoa quả trong chờ đầu mối Tân Biên (khu phố 5, phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Thông tin ban đầu, lúc 3h15 sáng 28-1, anh Trung cùng bà Nguyễn Thị Thảnh (67 tuổi, người nhà chủ sạp bán hoa quả) và một số người khác lấy hàng từ xe tải đậu trước cửa sạp xuống.

Sau đó, hai thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi trên một xe máy dừng cạnh bà Thảnh. Một trong hai thanh niên hỏi bà Thảnh có phải mẹ của anh Phan Mạnh Trí (28 tuổi) hay không. Khi bà Thảnh thừa nhận thì thanh niên ngồi sau bất ngờ dùng mắm tôm tạt thẳng vào mặt bà Thảnh.

Thấy vậy, anh Trung cùng hai người khác liền lao vào đấm đá, kéo thanh niên ngồi phía sau xuống xe. Trong lúc xô xát, nam thanh niên rút dao đâm vào ngực anh Trung rồi tẩu thoát.

Anh Trung ngay lập tức được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) cấp cứu. Đến nay, sức khỏe anh Trung đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị.

Sau vụ việc, cơ quan công an đã đến hiện trường trích xuất camera an ninh để xác minh danh tính, truy bắt các nghi can liên quan.

Theo gia đình bà Thảnh, trước khi vụ việc xảy ra, gia đình bà từng bị một số đối tượng lạ đem vòng hoa tang đến đe dọa. Đồng thời, Trí nhiều lần bị người lạ gọi điện tới đòi nợ.

Liên quan vụ việc, Trí đã có đơn trình báo gửi Công an huyện Vĩnh Cửu về việc mình bị một nhóm người gài bẫy, ép buộc dùng chất kích thích gây ảo giác, sau đó bắt Trí ký và lăn tay vào giấy ghi nợ số tiền 7 tỉ đồng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Đề nghị truy tố 5 đối tượng tạt sơn, mắm tôm Đề nghị truy tố 5 đối tượng tạt sơn, mắm tôm 'khủng bố' quán phở Hòa

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 bị can liên quan vụ 'khủng bố' quán phở Hòa về tội cưỡng đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên