23/10/2017 16:01 GMT+7

Truy bắt 2 người Trung Quốc liên quan ổ cờ bạc đội lốt game bắn cá

A LỘC
A LỘC

TTO - Cai Defu (còn gọi là A Hoàng) và Huang Min Lin (còn gọi A Thái) được xác định có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc tại Công ty Tia Chớp Bạc.

Truy bắt 2 người Trung Quốc liên quan ổ cờ bạc đội lốt game bắn cá - Ảnh 1.

Đối tượng người Trung Quốc (bìa trái) được cho là người điều hành tụ điểm cờ bạc trá hình bị công an tạm giữ để điều tra - Ảnh: B.A.

Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cho hay đang truy bắt 4 đối tượng để tiếp tục điều tra liên quan vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Công ty TNHHMTV game giải trí Tia Chớp Bạc (8A Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa) bị triệt phá trước đó.

Các đối tượng bị truy bắt gồm Cai Defu (còn gọi A Hoàng, 31 tuổi), Huang Min Lin (còn gọi A Thái, 28 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc), Hoàng Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Lò Thị Kim Liên (20 tuổi, ngụ Đồng Nai). 

Cả 4 đối tượng trên được xác định có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Công ty Tia Chớp Bạc.

Theo công an, qua điều tra bước đầu đã xác định Công ty Tia Chớp Bạc do A Thái làm chủ. Thái để cho Tùng Anh đứng tên giấy phép kinh doanh. 

Để tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bắn cá, Thái đã cho thuê mặt bằng, lắp đặt máy bắn game, tuyển nhân viên… và giao cho A Hoàng và Quang Vũ (quốc tịch Trung Quốc) quản lý với sự giúp sức của Lò Thị Kim Liên.

Hoàng và Vũ trực tiếp điều hành, giám sát ổ game bắn cá, đồng thời quản lý những nhân viên người Việt Nam đứng thu đổi tiền, mua đổi điểm trong đường dây tổ chức đánh bạc tại Công ty Tia Chớp Bạc. 

Các nhân viên được tổ chức thành 2 ca để phục vụ các con bạc đến bắn cá suốt ngày đêm.

Truy bắt 2 người Trung Quốc liên quan ổ cờ bạc đội lốt game bắn cá - Ảnh 2.

Cơ quan công an tổ chức khám nghiệm, giu giữ tang vật tại hiện trường - Ảnh: B.A.

Liên quan vụ việc, ngày 24-9, Công an TP Biên Hoà đã tạm giữ hình sự Quang Vũ cùng 17 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và 2 đối tượng khác về hành vi đánh bạc.

Theo công an, sau khi bị bắt quả tang, những người tổ chức đánh bạc khai mỗi ngày thu lợi từ ổ game bắn cá bình quân 500 triệu đồng. Công an đang tiếp tục "giải mã" nhiều máy móc, thẻ đổi điểm… đang bị niêm phong để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sau nhiều ngày tiến hành trinh sát, tối 22-9 hàng chục cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đồng loạt bao vây và ập vào kiểm tra Công ty TNHHMTV game giải trí Tia Chớp Bạc.

Truy bắt 2 người Trung Quốc liên quan ổ cờ bạc đội lốt game bắn cá - Ảnh 3.

Hiện trường bên trong Công ty TNHHMTV game giải trí Tia Chớp Bạc khi lực lượng công an ập vào bắt quả tang - Ảnh: B.A.

Thời điểm lực lượng công an kiểm tra, bên trong công ty có khoảng 50 người tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá. Qua kiểm tra, có khoảng 20 máy chơi game được bố trí ở nhiều phòng khác nhau ở cả 2 tầng lầu. Ngoài ra, bên trong còn có phòng điều hành, nhà bếp.

Qua xác minh, Công ty Tia Chớp Bạc bắt đầu hoạt động từ tháng 3. Cơ sở có nhiều nhân viên, thu ngân, bảo vệ được chủ cơ sở thuê làm việc. Toàn bộ hoạt động tại cơ sở do một người Trung Quốc điều hành từ một phòng riêng trên lầu được giám sát bằng hệ thống camera.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên