28/01/2019 13:54 GMT+7

Trượt chân xuống sông chết khi thả cá phóng sinh

L.PHAN
L.PHAN

TTO - Đi thả cá phóng sinh, một phụ nữ tại quận 9, TP.HCM bị trượt chân xuống sông, người dân nghe tiếng la chạy tới cứu nhưng không kịp.

Trượt chân xuống sông chết khi thả cá phóng sinh - Ảnh 1.

Vị trí nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: XUÂN ĐOÀN

Khoảng 9h ngày 28-1, chị Đỗ Thị Ngọc Anh (38 tuổi) cùng con trai (7 tuổi) mang cá ra bờ sông Rạch Chiếc gần đường Dương Đình Hội để thả phóng sinh ngày ông Táo về trời.

Đang đứng gần mép sông, chị Ngọc Anh trượt chân rơi xuống nước rồi bị cuốn ra xa bờ. Con trai chị thấy vậy la lên kêu cứu nhưng khi người dân chạy tới thì chị đã mất tích dưới dòng nước.

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn quận 9 có mặt tìm kiếm, đến hơn 12h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách đó 10m.

Công an quận 9 đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Trượt chân xuống sông chết khi thả cá phóng sinh - Ảnh 2.

Bờ sông nơi chị Ngọc Anh bị trượt chân có rào chắn hở, bờ kè vát chéo nguy hiểm - Ảnh: XUÂN ĐOÀN

L.PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chết đuối