
Cổng Trường THPT Tăng Bạt Hổ hiện nay - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
Hàng ngàn học sinh từ ngôi trường toả cánh muôn phương, giờ là dịp trở về hội ngộ với lòng biết ơn và khát vọng kết nối, cùng nhau viết tiếp trang sử mới cho ngôi trường thân yêu.
Chương trình diễn ra hai ngày với nhiều nội dung hấp dẫn như: Giải chạy việt dã, hội trại, gian hàng ẩm thực hồn quê, triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu, tái hiện miền kí ức của 70 thế hệ học sinh, chương trình ca nhạc có sự có mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ là cựu học sinh…
Đặc biệt, lần đầu tiên trong ngày lễ thành lập một trường THPT có khách mời đến từ đại diện các trường THPT toàn tỉnh Gia Lai mới.
Thành lập năm 1955, Trường THPT Tăng Bạt Hổ là ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất phía Bắc tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Từ ngôi trường ban đầu chỉ có vài lớp học tạm với số lượng học sinh, giáo viên rất khiêm tốn. Thế nhưng, bằng tinh thần hiếu học của bao thế hệ học sinh, sự tận tuỵ của thầy cô, Trường THPT Tăng Bạt Hổ đã từng bước khẳng định giá trị, trở thành ngôi trường nổi tiếng ở khu vực.

Trường TH Tăng Bạt Hổ - Bồng Sơn trước năm 1975 - Ảnh: Tư liệu nhà trường
Quá trình hình thành và phát triển, trường có 3 lần thay đổi địa điểm và 4 lần thay đổi tên gọi: Trường TH Tăng Bạt Hổ - Bồng Sơn (1955-1975), Trường Cấp III Hoài Nhơn (1975-1981), Trường PTTH số 1 Hoài Nhơn (1981-1992), Trường THPT Tăng Bạt Hổ (1992 - đến nay). Hiện nay, trường toạ lạc tại số 94 đường Trần Phú, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai.
Trường đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh ưu tú, nhiều người trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân thành đạt, góp phần dựng xây quê hương, đất nước. Đặc biệt trường có quán quân Huỳnh Anh Vũ đã chinh phục đỉnh cao chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2008.

Huỳnh Anh Vũ (người đội vòng nguyệt quế) cùng bạn bè trong niềm vui chiến thắng Olympia năm 2008 - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG
Qua 70 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Tăng Bạt Hổ đã xây dựng được một truyền thống giáo dục, khẳng định được vị thế là một trong hai ngôi trường công lập có lịch sử phát triển và thành tích giáo dục lớn nhất tỉnh Bình Định cũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận